Nhiều trẻ em gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần vì ở nhà mùa dịch

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/10/2021 19:22 GMT+7

VTV.vn - Hơn 1/7 số trẻ vị thành niên từ 10-19 tuổi trên toàn cầu gặp phải vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Đây là những con số vừa được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF công bố trong báo cáo tình hình trẻ em thế giới. Đại dịch COVID-19 khiến trẻ em và thanh thiếu niên phải ở nhà, không có cơ hội đến trường, được kết nối với bạn bè, không được tham gia các hoạt động phát triển thể chất và tinh thần khiến nhiều em rơi vào trạng thái bất ổn về tâm lý.

Lo lắng, căng thẳng hay chỉ đơn giản buồn chán là dấu hiệu chứng tỏ trẻ đang gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, những dấu hiệu này đôi khi bị cha mẹ bỏ qua, không lưu tâm.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc kêu gọi các nước cần xây dựng chiến lược quốc gia về sức khỏe tâm thần cho trẻ em và người chưa thành niên.

Các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc trẻ hãy dành thời gian ở bên trẻ, cùng con tận dụng thời gian ở nhà một cách hữu ích bằng cách lên thời gian biểu cho mọi hoạt động học tập, vui chơi, kết nối với bạn bè, rèn luyện sức khoẻ. Và điều quan trọng nhất là bản thân cha mẹ cũng cần kiểm soát cảm xúc, tránh để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến trẻ, luôn giữ tinh thần tích cực để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Hà Nội tiếp nhận hơn 70 người bị rối loạn sức khỏe tâm thần liên quan COVID-19 Hà Nội tiếp nhận hơn 70 người bị rối loạn sức khỏe tâm thần liên quan COVID-19

VTV.vn - Theo các bác sĩ, thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp có thể gây ra những tác động tiêu cực về mặt tâm lý, nhất là đối với những người có sẵn tiền sử rối loạn tâm thần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước