Nhiều trẻ nhập viện do mắc cúm

Thùy Dương, Phùng Định-Chủ nhật, ngày 10/07/2022 16:34 GMT+7

VTV.vn - Đáng nói, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng với biểu hiện sốt cao liên tục trên 38 độ, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, ăn uống kém, mệt mỏi, co giật…

Hơn 100 bệnh nhi được chẩn đoán mắc cúm trong 2 tuần trở lại đây ghi nhận tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương và con số này vẫn đang có xu hướng tăng lên.

Nhiều trẻ nhập viện do mắc cúm - Ảnh 1.

Bệnh lây qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng. Thông thường, bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày. Nhưng với những trẻ có biểu hiện nặng cần đưa bé đến cơ sở y tế, phụ huynh không tự ý điều trị tại nhà. Bởi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời bệnh sẽ có diễn tiến nặng, gây biến chứng nguy hiểm.

Do đó, để phòng mắc cúm, cần đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước