Nhiều tuyến đường ngổn ngang lô cốt do thi công chậm

VTV Digital-Thứ tư, ngày 22/03/2023 19:55 GMT+7

VTV.vn - Nhiều lô cốt tồn tại trên các tuyến đường Hà Nội một thời gian rất lâu đã làm ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống người dân.

Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có một số tuyến đường dựng lên các lô cốt để thi công một số công trình liên quan. Việc xây dựng các công trình phục vụ lợi ích cho người dân là một điều đáng ủng hộ, tuy nhiên tại một số tuyến đường, các đơn vị dựng lô cốt lên nhưng thời gian thi công dài, tiến độ thi công chậm chạp, không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân xung quanh.

Tuyến đường Vũ Trọng Khánh, quận Hà Đông dài khoảng 1km nhưng có tới 9 lô cốt được dựng lên. Việc dựng lô cốt chiếm đến 2/3 lòng đường ngoài ảnh hưởng giao thông thì những khoảng hở của lô cốt rất nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt khi trời mưa.

Người dân sống xung quanh tuyến đường này chia sẻ, từ khi các lô cốt dựng lên, hầu như không thấy con người và máy móc thi công ở công trình.

Nhiều tuyến đường ngổn ngang lô cốt do thi công chậm - Ảnh 1.

Còn tại công trình mở rộng đường Âu Cơ, nơi đây tôn được dựng lên ở cả hai bên khiến lòng đường hẹp lại, ảnh hưởng giao thông. Công trình này được khởi công năm 2019 và hiện đã quá thời gian dự kiến hoàn thành.

TP Hà Nội cũng đã vừa lùi thời gian hoàn thành việc mở rộng tuyến đường Âu Cơ và chưa biết khi nào người dân mới hết cảnh lưu thông khó khăn qua những công trình rào tôn chậm tiến độ.

Hà Nội xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ Hà Nội xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ

VTV.vn - Trong quá trình rà soát 404 dự án chậm triển khai, đã có 44 dự án được đề xuất phải thu hồi với tổng diện tích gần 3.000 ha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước