Nhức nhối nạn vẽ bậy nơi công cộng

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 26/08/2022 13:16 GMT+7

VTV.vn - Thay vì sử dụng điện thoại, máy ảnh để lưu lại kỷ niệm, một số người lại chọn cách "tác động vật lý" lên những bề mặt tại nơi mình đi qua.

Hình ảnh mới được một nhóm du khách đăng tải sau khi có chuyến ghé thăm danh thắng núi Đá Chồng tại Quảng Ninh. Địa điểm này vốn nổi tiếng với nhiều phiến đá thiên tạo xếp chồng lên nhau, cheo leo ở độ cao hàng trăm mét, nhô hẳn ra ngoài bìa rừng. Giờ du khách tới đây, ngoài việc phóng tầm mắt thưởng ngoạn cảnh đẹp còn được chụp ảnh kỷ niệm cùng dòng chữ trắng "MTB Mạo Khê" viết in hoa nổi bật trên nền đá xám.

Địa điểm này cách xã Bằng Cả, TP Hạ Long hơn 10km đường rừng nên cũng dễ hiểu khi theo chính quyền xã, việc giữ gìn môi trường, cảnh quan tại đây phụ thuộc phần nhiều vào ý thức của du khách ghé qua. Giả sử quãng đường có gần hơn đi chăng nữa, việc không có nét vẽ bậy nào lên danh thắng này cũng là điều khó ai dám chắc. Bởi xưa nay, thực trạng viết, vẽ bậy vẫn luôn là câu chuyện muôn thuở và nan giải của tất cả các địa điểm nổi tiếng, đông đúc.

Nhức nhối nạn vẽ bậy nơi công cộng - Ảnh 1.

Cột cờ đỉnh Fansipan bất ngờ bị phá hoại bằng 1 dòng chữ

Ví dụ như cột cờ đỉnh Fansipan bất ngờ bị phá hoại bằng 1 dòng chữ đầy tình cảm. Những dấu vết chằng chịt ở "nóc nhà Đông Dương" không tài nào biến mất được dù dòng chữ đã được xóa đi. Hay như câu chuyện khiến người xem ngán ngẩm từng diễn ra tại Cầu Vàng Đà Nẵng. Bất chấp ánh nhìn của mọi người xung quanh, một chàng trai vẫn vô tư dùng bút xóa để lại dòng chữ kỷ niệm trước khi dùng điện thoại để tự chụp ảnh với "tác phẩm" của mình.

Tại các địa điểm du lịch khác, tất cả các bề mặt mà tay người có thể với tới đều là nơi có thể mọc lên chi chít các nét bút, nét sơn, thậm chí khắc đục nham nhở… khó có thể xóa đi được. Có một điểm chung của những tác phẩm vẽ - viết bậy ấy là phải có tới hơn 90% nội dung thường sẽ bao gồm tên tuổi và ngày người vẽ ghé qua, hoặc những dấu vết tình yêu kiểu như tên của cặp đôi với hình trái tim ở giữa.

Khoan cắt bê tông cũng là làm bẩn không gian công cộng nhưng nếu tác giả của những tác phẩm viết - vẽ bậy kia cũng để lại số điện thoại liên lạc giống như những tờ rơi khoan cắt bê tông, việc xử lý của các lực lượng chức năng có lẽ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tại những thành phố lớn, câu chuyện để lại cái tôi nơi mình đi qua còn được nâng lên một cấp độ mới khi hành động phá hoại cảnh quan công cộng được trốn dưới lớp vỏ bọc nghệ sĩ đường phố.

Cái khó là không bắt được người gây ra để xử lý, dù chế tài xử phạt đã có, từ phạt tiền 1 - 2 triệu đồng đến phạt tù 10 - 20 năm tùy mức độ phá hoại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước