Những quả đồi "chạy" tại Đồng Nai

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/04/2022 20:11 GMT+7

VTV.vn - Trước thực trạng giá đất đang tăng ở Đồng Nai, hiện có nhiều người đã mua những thửa đất trên các quả đồi với giá rẻ để múc đất đồi đem đi bán rồi lại phân lô bán nền.

Điều đáng nói là tình trạng khai thác đất đồi trái phép đang diễn ra ở hầu hết các quả đồi ở Đồng Nai từ nhiều năm nay, dấu tích vẫn còn nham nhở trên các quả đồi khiến nhiều người ví von: Đây là những quả đồi chạy.

Nhà ông Dụng ở xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đang sống cheo leo trên một quả đồi, xung quanh là vực thẳm. Bên trái, bên phải và cả đằng sau nhà, đất đã bị múc đi, thành hào sâu hoắm tới 9, 10 m.

Không chỉ có huyện Thống Nhất, tại huyện Trảng Bom những quả đồi như vậy cũng bị múc đất đi. Sau khi các chủ đất hạ những quả đồi này xuống và san bằng phẳng nơi đây thành mặt bằng thì khu đất sẽ được các chủ đất phân lô bán nền.

Những quả đồi chạy tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Những quả đồi bị "xẻ thịt", múc đất đi

Trên địa bàn Đồng Nai còn có rất nhiều quả đồi bị xẻ thịt. Người dân ở đây không lạ gì khi thường xuyên chứng kiến các xe múc liên tục hoạt động, xe ben ra - vào chở đất cả ngày, cả đêm. Đồi thành mặt bằng phân lô, đất múc đi cũng là một nguồn lợi rất lớn. Mỗi xe ben đất có giá từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng/xe tùy theo khối lượng. Và với 1 quả đồi có thể khai thác được từ 500 - 2.000 xe đất.

Trong khi Luật Đất đai 2013 đã nghiêm cấm những hành vi hủy hoại đất đai, làm biến dạng địa hình. Nghị định 36 của Chính phủ tại điều 47 về Luật khai thác khoáng sản cũng quy định chỉ cần múc đất ra khỏi thửa đất là sẽ xử phạt hành chính và thu hồi phương tiện.

Đất không tự nhiên mất đi, mà chạy từ nơi này đến nơi khác. Đất từ các quả đồi lại được đưa đến các bờ suối. Nơi từng là triền bờ suối Sông Nhạn - tức là hành lang bảo vệ suối, có độ dốc thoai thoải đi xuống suối, nay 4 sào đất của nhà đầu tư bỗng nhiên được nâng lên thành một quả đồi cao ngang mặt đường.

Theo thông tin thị trường bất động sản ở Đồng Nai, 4 sào đất sau khi đã được san lấp nếu bán trót lọt sẽ có giá bán từ 5-6 tỷ đồng/sào, cao gấp đôi so với trước đây.

Điều đáng nói là hầu hết các khu vực đào đồi, lấp suối đã được chính quyền phê duyệt quy hoạch thành đất ở trong bản đồ quy hoạch mới nhất vào ngày 31/12/2021, hợp thức hóa luôn hệ quả của tình trạng san đồi, lấp suối diễn ra kéo dài đã vài năm nay.

San phẳng đồi để lấy mặt bằng chia lô, mang đất đi lấp bờ suối cũng để bán nền. Nguồn lợi lớn trước mắt nên nhiều người sẵn sàng bất chấp mọi hệ lụy từ sự can thiệp, thay đổi kết cấu địa hình và không màng tính tới rủi ro cho người dân sinh sống tại những khu vực này. Dư luận vẫn đang đặt ra câu hỏi lớn liệu những quả đồi ở Đồng Nai có "chạy" được không khi không có người "chạy".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước