Nỗ lực bao phủ vaccine COVID-19 ở khu vực miền núi

Đài PT-TH Lai Châu-Thứ tư, ngày 23/02/2022 19:40 GMT+7

VTV.vn - Các địa phương khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa đang nỗ lực tăng tốc để hoàn thành bao phủ đủ liều vaccine COVID-19 cũng như tiêm mũi tăng cường cho người dân.

Dù nhà ở bản khá xa điểm tiêm chủng nhưng gia đình ông Hàng A Páo (xã Khun Há, huyện Tam Đường, Lai Châu) đã có mặt đúng giờ hẹn. Cũng như những đợt tiêm trước, lần tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 này đã được cán bộ, nhân viên trạm y tế phối hợp các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền từ trước đó. Đặc biệt, đến tận từng thôn bản giải thích rõ cho người dân về lợi ích của vaccine cũng như tính an toàn khi tiêm chủng.

Cùng việc vận động người dân tuân thủ 5K, Lai Châu đang nỗ lực hoàn thành sớm mục tiêu bao phủ vaccine. Hiện tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên đạt hơn 93%, cho trẻ từ 12-17 tuổi là gần 91%.

Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân đang tiếp tục được triển khai tại tỉnh miền núi này với mục tiêu tăng độ bao phủ mũi 3 cho người lớn và chuẩn bị các điều kiện để tới đây khi có vaccine sẽ tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi. Biện pháp để được chú trọng cũng chính là 5K+ vaccine + thuốc điều trị+ công nghệ + đề cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước