Nỗi niềm công nhân: Tăng ca hay không tăng ca?

Đỗ Hòa, Dương Duy-Chủ nhật, ngày 27/03/2022 19:45 GMT+7

VTV.vn - Dù tăng giờ làm thêm, cuộc sống của nhiều lao động vẫn khá chật vật nên liệu có đủ sức khỏe để tiếp tục tăng ca, chắt bóp thêm hay không cũng là băn khoăn của nhiều người.

Trưa thứ 7, vợ chồng anh Toàn, chị Kết tranh thủ giặt giũ, phơi quần áo trước giờ đi làm ca tối. Căn phòng trọ chưa có nổi một chiếc tủ đựng đồ trở thành nhà hơn 1 tháng nay, khi hai vợ chồng từ Hà Giang xuống Hà Nội làm công nhân.

Mục tiêu kiếm 10 triệu đồng/tháng, anh Toàn làm ca đêm cả tháng, từ 20h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau, còn mức thu nhập của chị Kết vẫn đang quẩn quanh ở mức gần 6 triệu đồng.

Tăng ca hay không tăng ca? Câu trả lời "Có" không phải của riêng chị Kết, anh Toàn.

Chị Huyên, quê Yên Bái, trong hơn 1 năm xuống Hà Nội làm việc, thời gian làm luôn là 12 tiếng/ngày. Cứ 2 tuần ca ngày lại đến 2 tuần ca đêm. Mấy ngày này chị còn xin làm lên 14 tiếng/ngày. Chị chia sẻ, tháng 12 tiếng đều đều, cả làm Chủ Nhật, chị được 10 triệu đồng. Nếu chỉ làm 8 tiếng có làm đêm, lương của chị chỉ có 6 triệu đồng.

Nỗi niềm công nhân: Tăng ca hay không tăng ca? - Ảnh 1.

Chỉ với phép tính nhẩm đơn giản 1 triệu đồng/tháng cho căn phòng hơn 10m2, tiền ăn tằn tiện vài chục nghìn đồng mỗi ngày thì khoản lương, nếu chỉ làm đúng ca, đúng giờ sẽ không đủ tiêu chứ nói gì đến tích lũy…

Nhưng cũng vì tăng ca nên phần đa những công nhân như anh Toàn, chị Huyên đều chấp nhận xa con mưu sinh. Bởi, cả ngày đi làm, việc sắp xếp để chăm sóc gần như là không thể.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP Hà Nội cho biết, hiện mức thu nhập trung bình của công nhân trên địa bàn là khoảng 6 triệu đồng/tháng, chưa đáp ứng được mức sống, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Tăng giờ làm thêm là nhu cầu của cả doanh nghiệp lẫn người lao động nhưng sẽ còn cần nhiều hơn những yếu tố song hành để đời sống công nhân thực sự được cải thiện, sức lao động được bền vững.

Vợ chồng anh Toàn, chị Kết đã và đang cố gắng cho cuộc mưu sinh mới. Còn chị Huyên lại lựa chọn sẽ trở về quê hương sau vài tháng nữa, không phải vì bữa cơm rau nơi xứ người mỗi ngày mà vì đã đến lúc con cần mẹ trong những bài học đầu đời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước