Nước lũ ở Hà Tĩnh lên nhanh, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm

Quang Tiến-Thứ sáu, ngày 30/10/2020 07:02 GMT+7

VTV.vn - Hoàn lưu bão số 9 đã gây mưa vừa đến mưa to, kèm theo gió giật mạnh đã khiến mực nước các sông tại Hà Tĩnh lên rất nhanh.

Từ đêm 29/10 đến nay, những trận mưa lớn liên tục trút xuống địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Lượng mưa đo được dao động từ 500-700 mm. Người dân vừa dọn nhà xong thì nay nước lũ đã ngập trở lại.

Tại huyện miền núi Hương Sơn, nước sông Ngàn Phố đang dâng cao. Mực nước đo được tại Trạm thủy văn Sơn Diệm lên 9,78m, dưới báo động 1 là 0,22m. Chính quyền địa phương buộc phải di dời hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng xung yếu, vùng sạt lở nguy hiểm.

Nước lũ ở Hà Tĩnh lên nhanh, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm - Ảnh 1.
Nước lũ ở Hà Tĩnh lên nhanh, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm - Ảnh 2.
Nước lũ ở Hà Tĩnh lên nhanh, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm - Ảnh 3.

Nước lũ gây ngập trở lại trên địa bàn Hà Tĩnh.

Lúc này, các hồ chứa nước Kẻ Gỗ, hồ Ngàn Trươi và 2 thủy điện Hương Sơn và Hố Hô đã đồng loạt xả lũ, khả năng nước lũ sẽ còn dâng cao trong đêm nay (30/10). Lãnh đạo huyện Hương Khê và tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu thủy điện Hố Hô chấp hành tốt việc xả lũ, không gây ngập sâu cho vùng hạ du và yêu cầu người dân đến nơi an toàn.

Hiện Hà Tĩnh đã cho 80 trường học với gần 28.000 học sinh nghỉ học do mưa lũ. Đến lúc này người dân đã quá kiệt quệ trước các đợt mưa lũ dồn dập, lũ chồng lũ không biết đến lúc nào người dân mới có thể ổn định lại cuộc sống.

Hoàn lưu sau bão số 9 làm gần 3 vạn học sinh Hà Tĩnh nghỉ học Hoàn lưu sau bão số 9 làm gần 3 vạn học sinh Hà Tĩnh nghỉ học

VTV.vn - Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 9, tỉnh Hà Tĩnh có mưa lớn kèm gió giật mạnh. Ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã quyết định cho học sinh 77 trường nghỉ học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước