Ô nhiễm môi trường từ hoạt động thu gom, tập kết tro xỉ trái phép

Anh Tuấn, Nguyễn Phương-Chủ nhật, ngày 03/03/2024 14:40 GMT+7

VTV.vn - Với tình hình nguy cơ ô nhiễm và lo ngại về sức khỏe, người dân đang kêu gọi sự quan tâm và hành động của các cơ quan chính quyền để bảo vệ môi trường

Mỗi ngày, chị Trần Thị Lưu, cư dân tại Khu dân cư Mạc Ngạn, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, phải đối mặt với không khí ô nhiễm và bụi bẩn do hoạt động sản xuất của nhà máy nhiệt điện. Để bảo vệ sức khỏe và chống lại căn bệnh ung thư phổi, chị Lưu thường xuyên sử dụng thức uống làm từ tam thất và mật ong. Những người dân khác như ông Phạm Bá Đáng và bà Vũ Thị Vượng cũng phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm và mùi khó chịu từ tro xỉ trái phép.

Những lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ mắc bệnh ung thư ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng. Tính đến nay, chưa có nghiên cứu đánh giá cụ thể về nguyên nhân của sự gia tăng này.

Ông Vũ Đức Lam, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khu dân cư Mạc Ngạn, chia sẻ: "Từ năm ngoái đến nay, 4 - 5 người chết toàn bị ung thư. Hiện trong thôn còn 5 người nữa vẫn đang điều trị ung thư."

Tuy nhiên, ông Vũ Đình Bẩy, Chủ tịch UBND phường Đồng Lạc, lưu ý rằng không có đủ cơ sở để kết luận nguyên nhân là do nhà máy nhiệt điện Kinh Môn. Ông Bẩy đề xuất các cơ quan chuyên môn đánh giá tác động của môi trường đến sức khỏe của người dân địa phương.

Ô nhiễm môi trường từ hoạt động thu gom, tập kết tro xỉ trái phép - Ảnh 1.


Ô nhiễm môi trường từ hoạt động thu gom, tập kết tro xỉ trái phép - Ảnh 2.


Trong khi chờ đợi kết quả của nghiên cứu, người dân tiếp tục phải đối mặt với tình trạng tro xỉ trái phép. Cảnh tượng tro xỉ được chuyển ra cầu cảng cạnh nhà máy bằng xe tải, gây ra bụi bẩn và ô nhiễm môi trường.

Tiến sĩ Vật lý Plasma Doãn Hà Thắng cảnh báo về nguy cơ của các chất độc hại trong tro xỉ: "Trong các báo cáo tổng kết chúng tôi xem được nhẹ nhất gây mẫn cảm. Gây bệnh về phổi, da hoặc gây ung thư."

Phía Cục Đường thủy nội địa đã cho phép hoạt động tập kết tro xỉ trái phép tại cầu cảng, mặc dù từng bị lập biên bản xây dựng trái phép trước đây. Những lo ngại của người dân được cho là chưa được quan tâm đúng mức.

Ông Phạm Bá Đáng, người dân địa phương, nói: "Chỉ lo lắng đời con đời cháu thế hệ sau này. Bây giờ gia đình mình ở đây rồi không di chuyển đi đâu được…"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước