Ô nhiễm nghiêm trọng từ các lò mổ tự phát ở Nha Trang

Trâm Anh - Thanh Nhã-Thứ bảy, ngày 19/12/2015 08:55 GMT+7

VTV.vn - Tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có không dưới 30 lò mổ gia súc, gia cầm nằm rải rác trong khu dân cư.

Bức xúc của người dân khu vực xung quanh các lò mổ đã lên đến đỉnh điểm khi mức độ ô nhiễm không khí, tiếng ồn và nguồn nước từ các lò mổ ngày càng nghiêm trọng.

Chỉ tính riêng phường Phước Hải, đã có đến 9 lò giết mổ với số lượng gia súc bị giết mổ lên đến cả ngàn con mỗi ngày, nước thải từ các dây chuyền giết mổ chảy thẳng vào hệ thống cống và hố ga rồi đổ trực tiếp ra môi trường. Thậm chí, một số cơ sở còn xả thẳng nước thải ra các con đường trong khu phố.

Tồn tại hơn 10 năm nay, các lò mổ ở phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang đã làm đảo lộn cuộc sống của hàng nghìn người dân. Điều đáng nói, rất nhiều lò mổ vẫn chưa có giấy phép hoạt động. Các cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt các cơ sở về hành vi gây ô nhiễm môi trường, tuy nhiên thực tế cho thấy, những đợt vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng các cấp dường như không hiệu quả.

Theo dự kiến, dự án xây dựng khu giết mổ gia súc tập trung của Thành phố Nha Trang sẽ khởi công xây dựng vào năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước