Phải quản lý thật chặt nguồn lây COVID-19 từ nhập cảnh

Kim Xuân, Phan Hằng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/10/2020 20:02 GMT+7

VTV.vn - Tại các cuộc họp BCĐ phòng chống COVID-19, PTTg Vũ Đức Đam luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không lơ là, chủ quan, nhất là quản lý thật chặt nguồn lây từ nhập cảnh.

Tại Việt Nam, dịch COVID-19 đang được kiểm soát, tuy nhiên, tại nhiều nước, số ca mắc vẫn tăng lên từng ngày và có ngày ghi nhận 400.000 ca.

Các chuyên gia nhận định, nguy cơ xuất hiện ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam là hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện có 3 nguồn lây chính là hàng hóa nhập khẩu; nhập cảnh trái phép và nhập cảnh hợp pháp. Đối với hàng hóa nhập khẩu đã có hướng dẫn khử khuẩn cụ thể đối với từng mặt hàng.

Siết chặt quản lý người nhập cảnh

Việt Nam đã mở lại một số đường bay thương mại, số người nhập cảnh từ các nước có dịch vào Việt Nam ngày càng đông. Hiện đang có hơn 12.000 người được cách ly tại các cơ sở tập trung, khách sạn và bệnh viện. Vậy quản lý và giám sát những người này như thế nào để tránh lây nhiễm cộng đồng?

Quảng Ninh là nơi có số người nhập cảnh cao nhất cả nước. Ngày 2 lần, nhân viên y tế sẽ đến đo nhiệt độ và kiểm tra sức khỏe cho những người cách ly. Người cách ly tuyệt đối không được ra khỏi phòng và được theo dõi bằng hệ thống camera tổng. Tất cả đều tuân thủ theo hướng dẫn về cách ly của Bộ Y tế.

Phải quản lý thật chặt nguồn lây COVID-19 từ nhập cảnh - Ảnh 1.

Trước khi nhập cảnh, Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại sẽ thông tin đến hành khách danh sách khách sạn đủ điều kiện cách ly để lựa chọn. Mức giá phòng được quy định từ 500.000 đồng trở lên và tùy theo hạng khách sạn.

Tất cả các khách sạn tham gia cách ly cho người nhập cảnh đều được tập huấn về quy trình, giám sát và người phục vụ phải thông thạo tiếng của lao động cách ly, đặc biệt là cách xử lý khi có người dương tính với COVID-19. Quảng Ninh có 40 khách sạn tham gia cách ly cho người nước ngoài.

Quảng Ninh đang đón 132 chuyến bay từ vùng dịch về cách ly, với 25.000 người, trong đó 24.000 người đã được cách ly tại đây. Hiện còn gần 2.000 người chủ yếu là chuyên gia, kỹ sư nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, khó khăn nhất hiện nay trong việc quản lý người cách ly là việc xét nghiệm vì chưa có quy định cụ thể về giá xét nghiệm, trong khi giá sinh phẩm lại mỗi nơi một kiểu.

Bộ Y tế đã yêu cầu các trường hợp cách ly sẽ được xét nghiệm 3 lần và sẽ tiếp tục được giám sát tại cơ sở lưu trú thêm 14 ngày. Để công tác cách ly được đảm bảo, ngành y tế đã phối hợp với công an để giám sát thường xuyên tại các khách sạn, không để tình trạng người bị cách ly tự tiện ra khỏi khách sạn.

Không để lây nhiễm COVID-19 trong bệnh viện

Cùng với việc cách ly tại khách sạn, cơ sở quân đội, những người bị mắc bệnh mãn tính, có các triệu chứng sốt ho ngay sau khi nhập cảnh sẽ được đưa vào các bệnh viện để quản lý và theo dõi.

Việc giám sát, quản lý những đối tượng này như với người dương tính với SARS-CoV-2 là một trong những yếu tố tiên quyết để tránh lây nhiễm trong bệnh viện và cộng đồng.

Để chuẩn bị cho việc cách ly người nhập cảnh và có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã dành riêng một khu cách ly, với đầy đủ hệ thống máy thở, máy chạy thận và nhân lực.

Với mục tiêu không để lọt người mắc COVID-19 vào bệnh viện, việc sàng lọc và giám sát đã được triển khai ngay từ cổng. Tất cả những người đến khám đều phải khai báo y tế, những trường hợp có nhiệt độ cao sẽ kiểm tra lại và đưa vào phòng cách ly. Tuy nhiên, nhiều người đến khám và cả nhân viên y tế vẫn còn mất cảnh giác.

Vấn đề mà tất cả các bệnh viện gặp phải là sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Bộ Y tế khẳng định sẽ đình chỉ người đứng đầu bệnh viện nếu xảy ra lây nhiễm chéo dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, các bệnh viện phải tiếp tục nâng cao cảnh giá và thực hiện nghiêm an toàn bệnh viện.

Đã hơn 50 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới tại cộng đồng, điều này đã khiến nhiều người dân chủ quan và mất cảnh giác trong phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Không chủ quan với COVID-19 Không chủ quan với COVID-19 Ngoài nguy cơ COVID-19, Việt Nam đang cùng lúc đối mặt với nhiều dịch bệnh Ngoài nguy cơ COVID-19, Việt Nam đang cùng lúc đối mặt với nhiều dịch bệnh Để lọt bệnh nhân COVID-19, lãnh đạo bệnh viện phải chịu trách nhiệm Để lọt bệnh nhân COVID-19, lãnh đạo bệnh viện phải chịu trách nhiệm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước