Phấn đấu gỡ thẻ vàng IUU vào năm 2024

Ngọc Bích, Phạm Thành-Thứ sáu, ngày 29/12/2023 19:36 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị bàn về công tác thực thi pháp luật chống IUU và giải pháp khắc phục những khuyến nghị để EC xem xét gỡ thẻ vàng trong năm 2024 vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Trong lần kiểm tra lần thứ 4 về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, EC tiếp tục ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam, đặc biệt là quyết tâm chính trị, sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt là kết quả tổ chức thực hiện tại địa phương vẫn còn hạn chế.

Dữ liệu tàu cá trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase của Việt Nam đã có sự cải thiện rõ rệt so với đợt thanh tra lần thứ 3 nhưng được cho là vẫn chưa đầy đủ. Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS trên tàu cá đạt kết quả rất tốt, gần 100%, tuy nhiên việc mất kết nối khi hoạt động trên biển vẫn còn tồn tại. Xử phạt vi phạm khai thác IUU còn thấp, chế tài xử lý đối với các doanh nghiệp gian lận chưa nghiêm khắc. Tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài đã giảm so với cùng kỳ năm 2022 nhưng chưa chấm dứt... Đây là những hạn chế EC khuyến nghị Việt Nam cần khắc phục trong những tháng tới.

Phấn đấu gỡ thẻ vàng IUU vào năm 2024 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: ''Từ nay đến tháng 6/2024, để chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 5, Cục Kiểm ngư sẽ cùng các lực lượng thực thi pháp luật tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết để EC gỡ thẻ vàng''.

Các lực lượng thực thi pháp luật cũng quyết tâm trong thời gian tới đảm bảo tất cả tàu cá khi hoạt động trên biển phải bật thiết bị giám sát hành trình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn ghi nhận tại Kiên Giang, Bến Tre, Bình Định, Cà Mau, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tiền Giang. Nhiều tàu đã bị xử phạt tới gần 1 tỷ đồng/tàu. Tuy nhiên, tỷ lệ xử phạt/số tàu vi phạm vẫn còn thấp trong khi tỷ lệ này theo khuyến nghị phải là 100%. Đây cũng là khuyến nghị quan trọng nhất tại đợt thanh tra lần này để EC xem xét gỡ cảnh báo thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU diễn ra ngày 13/12 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng đã nhấn mạnh, nghề cá Việt Nam phải gỡ thẻ vàng sớm nhất, đặc biệt từ nay cho đến 30/4/2024, trước kỳ bầu cử Nghị viện châu Âu, nếu không mọi nỗ lực gỡ thẻ vàng của Việt Nam có thể lại phải kéo dài thêm nhiều năm nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước