Phân luồng giao thông hai tuyến đèo cửa ngõ sau sự cố sạt lở tại Đà Lạt

PV-Thứ tư, ngày 17/11/2021 11:28 GMT+7

Lực lượng chức năng điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông tại đầu đèo Mimosa theo quy định mới áp dụng từ ngày 17/11. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

VTV.vn - Từ 0h ngày 17/11, UBND thành phố Đà Lạt tổ chức thực hiện phương án điều tiết giao thông đối với xe tải (từ 3,5 tấn trở lên và tương đương), xe khách ra vào cửa ngõ TP.

Từ ngày 17/11, UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt đầu thực hiện phân luồng giao thông đối với các phương tiện lưu thông trên hai tuyến đèo cửa ngõ ra vào thành phố, sau sự cố sạt lở nghiêm trọng tại đoạn đầu đèo Mimosa (Phường 10) khiến nhiều hộ dân phải di dời.

Phân luồng giao thông hai tuyến đèo cửa ngõ sau sự cố sạt lở tại Đà Lạt - Ảnh 1.

Nhiều nhà dân và khách sạn trong khu vực sạt lở taluy tại đầu đèo Mimosa hiện vẫn được phong tỏa để tránh nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Phân luồng giao thông hai tuyến đèo cửa ngõ sau sự cố sạt lở tại Đà Lạt - Ảnh 2.

Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Cụ thể, xe tải (từ 3,5 tấn trở lên và tương đương), xe khách lưu thông 1 chiều vào Đà Lạt theo tuyến đường đèo Mimosa để vào trung tâm thành phố; đồng thời, chỉ cho phép xe tải (từ 3,5 tấn trở lên và tương đương), xe khách ra khỏi địa bàn thành phố Đà Lạt bằng đường đèo Prenn, không đi đèo Mimosa (quy định trước đây, xe tải chỉ được lưu thông 2 chiều trên tuyến đèo Mimosa).

Thành phố giao Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt khẩn trương chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lắp đặt biển cảnh báo hạn chế tốc độ (dưới 20km/h), biển cảnh báo khoảng cách tối thiểu giữa hai phương tiện hơn 20m tại vị trí chùa Tàu (hướng từ đường Khe Sanh về trung tâm Đà Lạt); lắp đặt biển báo cấm xe tải, xe khách lưu thông từ vòng xoay Khe Sanh - Trần Hưng Đạo về phía đèo Mimosa.

Đồng thời, các đơn vị có biển báo hướng dẫn các phương tiện lưu thông ra khỏi thành phố theo hướng đèo Prenn; lắp đặt biển báo cho phép xe tải, xe khách lưu thông ra khỏi thành phố Đà Lạt tại vị trí đầu đèo Prenn, nhưng phải hạn chế tốc độ lưu thông (dưới 30km/h) nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Phân luồng giao thông hai tuyến đèo cửa ngõ sau sự cố sạt lở tại Đà Lạt - Ảnh 3.

Vị trí sạt lở ngay đầu đường đèo Mimosa (phường 10, TP Đà Lạt), thuộc taluy âm. Ảnh: Ngọc Dũng - TTXVN

Phân luồng giao thông hai tuyến đèo cửa ngõ sau sự cố sạt lở tại Đà Lạt - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đã đến phong tỏa hiện trường, di dời 7 hộ dân dọc mặt đường đèo Mimosa đến nơi an toàn. Ảnh: Ngọc Dũng - TTXVN

Phân luồng giao thông hai tuyến đèo cửa ngõ sau sự cố sạt lở tại Đà Lạt - Ảnh 5.

Vụ sạt lở tạo ra nhiều vết nứt lớn cho nhiều ngôi nhà, đe dọa tính mạng người dân. Ảnh: Ngọc Dũng - TTXVN

Phân luồng giao thông hai tuyến đèo cửa ngõ sau sự cố sạt lở tại Đà Lạt - Ảnh 6.

Đoạn sạt lở chạy dài phía sau nhà dân khoảng 50m, tạo thành một lòng chảo, chôn vùi rất nhiều đồ đạc. Ảnh: Ngọc Dũng - TTXVN

Phân luồng giao thông hai tuyến đèo cửa ngõ sau sự cố sạt lở tại Đà Lạt - Ảnh 7.

Đoạn sạt lở chạy dài phía sau nhà dân khoảng 50m, tạo thành một lòng chảo, đe dọa đến sự an toàn của nhiều ngôi nhà. Ảnh: Ngọc Dũng - TTXVN

Trước đó, ngày 12/11, một vụ sạt lở taluy nghiêm trọng đã xảy ra tại tuyến đường đầu đèo Mimosa. Sạu sự cố, lực chức năng đã di dời 7 hộ dân, trong đó có nhiều hộ có khách sạn, nhà nghỉ đang có khách lưu trú đến nơi an toàn. Nguyên nhân vụ sạt lở hiện chưa được xác định chính xác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước