Phân luồng vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

N.M (t/h)-Thứ ba, ngày 09/02/2021 06:40 GMT+7

Ngày 7/2, hàng nghìn phương tiện xe máy, ô tô tự ý vào cao tốc Trung lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Báo Giao thông

VTV.vn - Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ phân luồng lưu thông tạm vào tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, UBND tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản chấp thuận việc này.

Theo đó, chỉ khi nào QL1 bị ùn tắc kéo dài, Cảnh sát giao thông sẽ cho xe đi vào tuyến đường này tuy nhiên chỉ đi 1 chiều, theo hướng Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo báo Giao thông, thời gian thực hiện 5 ngày trước Tết Nguyên đán, từ 7/2 đến 11/2 (26 đến 30 tháng Chạp, lưu thông theo hướng Trung Lương - Mỹ Thuận) và 5 ngày sau Tết từ 15/2 đến 19/2 (mùng 4 đến mùng 8 Tết Tân Sửu) và chỉ lưu thông ban ngày, không tổ chức lưu thông vào ban đêm.

Tuy nhiên, phải khi xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên QL1, được lực lượng CSGT điều tiết vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Phân luồng vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 1.

Dọc tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được bố trí cọc tiêu giới hạn mặt đường 7m. Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, khoảng 7h ngày 7/2, do tình trạng ùn tắc trên QL1, hàng ngàn xe máy và ô tô đã tự rẽ vào đường nhánh thuộc địa phận huyện Cai Lậy để di chuyển sang tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nhằm tránh kẹt xe. Tuy nhiên, do không có sự điều tiết của CSGT nên lực lượng an ninh túc trực tại dự án không cho người dân đi vào tuyến cao tốc.

Trước tình huống đó, Ban điều hành dự án đã phải linh động điều tiết, phân luồng cho xe chạy lên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn từ kênh Đại Thắng về đến Cái Bè) để giải thoát dòng xe bị mắc kẹt, đồng thời tăng cường lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông. Sau khoảng 1 giờ, tình trạng hỗn loạn, kẹt xe mới được giải quyết.

Theo ghi nhận, sáng cùng ngày (8/2) tuyến QL1 qua địa bàn Tiền Giang thông thoáng. Tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận không có phương tiện nào lưu thông.

Tại các đường nhánh vào cao tốc, lực lượng bảo vệ của Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận túc trực chốt chặn. Dọc trên tuyến đều được bố trí cọc tiêu 2 bên để giới hạn mặt đường 7m và biển báo tốc độ 40km/h nhằm đảm bảo lưu thông đúng phương án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước