Phát động trồng rừng nhân Ngày quốc tế về rừng

Lan Phương-Thứ ba, ngày 21/03/2023 12:41 GMT+7

VTV.vn - Với chủ đề "Rừng và sức khỏe con người", tại Hòa Bình và nhiều tỉnh, thành đã diễn ra hoạt động trồng cây, trồng rừng thiết thực hưởng ứng Ngày Quốc tế về rừng.

Khoảng 60 ha đất trống của địa bàn 9 xã, thuộc 2 huyện Lạc Sơn và Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình) sẽ được phủ xanh bằng cây Keo và Dổi. Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ phối hợp với Bộ NN&PTNT, Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình đã bàn giao 1 triệu cây keo giống, 192kg hạt giống keo chất lượng cao và 1.000 cây bản địa là dổi để 400 hộ nông dân tại đây trồng rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp. 

Cùng với việc hỗ trợ về giống, dự án cũng hỗ trợ về kỹ thuật để sau khoảng 10 năm nữa, những diện tích đất trống này sẽ là rừng có chất lượng và năng suất. Với vai trò quan trọng trong cung cấp thực phẩm, thanh lọc không khí, hấp thụ và lưu giữ carbon, rừng đang đem lại cuộc sống và sức khỏe cho gần 1 tỷ người trên Trái đất. 

Việc tham gia trồng rừng của nhiều tổ chức và cá nhân càng có ý nghĩa khi giúp phục hồi, tăng cường chức năng sinh thái của rừng cũng như tạo cơ hội cho các loài động vật hoang dã có một nơi sống an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước