Đà Nẵng:

Phát hiện tình trạng trốn tránh xét nghiệm COVID-19, nhờ người đi thay

PV-Thứ ba, ngày 24/08/2021 10:21 GMT+7

Đà Nẵng xét nghiệm đại diện hộ gia đình toàn thành phố.

VTV.vn - Chỉ có ý thức tự giác mới có thể bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước nguy cơ khó lường của dịch bệnh.

Thành phố Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn nước rút, tận dụng triệt để "thời gian vàng" 3 ngày sắp tới, tiếp tục phong tỏa chặt, xét nghiệm rộng. Cả ngành Y tế và Công an đã và đang dồn tổng lực cho công tác này. Tuy nhiên, trong quá trình xét nghiệm đã nảy sinh nhiều vụ việc đáng phê phán. Một số ít người dân đã tìm cách để trốn tránh, thậm chí là nhờ người đi xét nghiệm thay. Trước tình trạng này các đơn vị chức năng đã kịp thời có biện pháp tuyên truyền, chấn chỉnh để chiến lược tách F0 ra khỏi cộng động của thành phố thực sự có hiệu quả.

Qua 2 đợt, từ ngày 16 đến ngày 22/8, ngành Y tế Đà Nẵng đã xét nghiệm hơn 730.000 mẫu. Đây là chiến dịch xét nghiệm cộng đồng lớn nhất, nhanh nhất và phát hiện F0 trong cộng đồng lớn nhất. Để chiến dịch xét nghiệm đạt hiệu quả, việc chọn đúng đối tượng lấy mẫu có yếu tố quyết định. Thế nhưng, thực tế bên cạnh những hộ dân ý thức tốt thì vẫn có tình trạng né tránh xét nghiệm hoặc nhờ người xét nghiệm thay trong khi bản thân nằm trong diện liên quan đến chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao.

Phát hiện tình trạng trốn tránh xét nghiệm COVID-19, nhờ người đi thay - Ảnh 1.

Đại úy Nguyễn Đăng Khoa, Phó trưởng Công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết: "Trong công tác kê khai nhân khẩu có trường hợp kê khai bớt lại hoặc tìm đủ mọi lý do để né tránh việc xét nghiệm. Qua công tác nắm địa bàn, phối hợp tổ dân phố, cảnh sát khu vực xác định được hộ nào từ đó báo cáo, phối hợp tiếp tục tuyên truyền, vận động".

"Trong trường hợp, người dân cố tình trốn tránh sẽ lập biên bản xử lý theo từng hành vi cụ thể và buộc phải đi xét nghiệm", Trung tá Hồ Ngọc Bách, Trưởng Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng nói.

Rút kinh nghiệm từ 2 đợt lấy mẫu trước đó, tổ Covid cộng đồng liên tục xuống địa bàn, rà soát từng đối tượng lấy mẫu, đảm bảo phương châm "đủ, đúng, tránh sót lọt" và áp dụng nhiều cách làm hay, hạn chế thấp nhất số lượng người lấy mẫu cùng thời điểm.

Ông Phạm Duy, Tổ trưởng Tổ 19, phường Tân Chính cho biết: "Khi có danh sách của trạm y tế đưa xuống, trước tiên là rà soát những trường hợp đi xa nhà là ưu tiên hàng đầu, rồi những người khác luân chuyển nhau trong gia đình".

"Thông qua Zalo, một lần là bà con biết thời gian, địa điểm lấy mẫu xét nghiệm", ông Tôn Hưng Hãn, Bí thư Chi bộ KDC Xuân Hà B2, phường Chính Gián, quận Thanh Khê cho biết thêm.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương đã tiến hành lấy mẫu toàn dân lần thứ 3. Từ kết quả 3 đợt xét nghiệm, thành phố sẽ có đầy đủ cơ sở đánh giá, từ đó quyết định các biện pháp phòng, chống dịch giai đoạn tiếp theo. Công an cơ sở sẽ tăng cường phối hợp với các ngành kiểm tra, rà soát thật kỹ, không để tái diễn tình trạng nêu trên. Để mỗi người dân thực sự là một chiến sỹ, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch thì tinh thần tự giác phải được đặt lên cao độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước