Phẫu thuật làm đẹp đón Tết, nhiều chị em chịu hậu quả nặng nề

Nguyễn Hương-Thứ sáu, ngày 22/01/2021 15:21 GMT+7

VTV.vn - Những tháng cuối năm là thời điểm tình trạng biến chứng sau làm đẹp tăng cao.

Cuối năm là thời điểm nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ tăng đột biến. Thống kê nhanh, từ khoảng cuối tháng 11, nhu cầu làm đẹp của giới chị em tăng 30% so với ngày thường và khoảng 50-70% vào cận Tết. Làm đẹp da, xăm mắt, xăm môi hay giảm mỡ là những dịch vụ chiếm tỷ lệ cao nhất. Cũng bởi nhu cầu tăng nên cũng kéo theo nhiều trường hợp gặp biến chứng nặng do bệnh nhân tìm tới các spa, địa điểm làm đẹp không an toàn.

Môi sưng phù, biến dạng, chảy mủ. Đây là tình trạng của một bệnh nhân sau khi xăm môi tại một cơ sở làm đẹp ở Đồng Nai. Sau xăm 1 tuần, đẹp đâu không thấy, ngoài việc đau đớn, bệnh nhân còn có nguy cơ khó lấy lại dáng môi ban đầu.

Phẫu thuật làm đẹp đón Tết, nhiều chị em chịu hậu quả nặng nề - Ảnh 1.

Một bệnh nhân bị biến chứng sau thẩm mỹ

Theo các bác sĩ, tình trạng môi của bệnh nhân có thể do dị ứng mực xăm, cộng với kỹ thuật xăm không đảm bảo, dẫn đến nhiễm trùng nặng. Những tháng cuối năm, tình trạng biến chứng sau làm đẹp tăng cao, có ngày Khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh tiếp nhận 5-6 trường hợp tai biến sau xăm môi, xăm chân mày và không phải trường hợp nào cũng có thể điều trị môi trở về như ban đầu.

Không chỉ xăm mắt, xăm môi, với tâm lý làm đẹp nhanh chóng để đón Tết, nhiều chị em phụ nữ đã phải chịu biến chứng nặng nề khi tiêm filler, hút mỡ, trẻ hóa da…

Các bác sĩ cảnh báo, người dân khi muốn làm đẹp cần phải tìm hiểu kỹ càng, không thể tìm đến các dịch vụ làm đẹp nhanh chóng, giá rẻ, tại cơ sở không được cấp phép hoặc có chuyên môn không cao, dẫn đến những hậu quả khó lường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước