Phố đêm tại TP Hồ Chí Minh tấp nập khi hết lệnh cấm quán bar, vũ trường

Hồng Ân-Chủ nhật, ngày 21/03/2021 13:22 GMT+7

VTV.vn - UBND TP Hồ Chí Minh đã cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke được hoạt động trở lại.

Các hoạt động kinh doanh ngay lập tức trở lại nhộn nhịp, trong lúc công tác phòng, chống dịch COVID-19 vẫn tiếp tục được nghiêm túc thực hiện.

Ngay sau khi các dịch vụ kinh doanh karaoke và quán bar được cho phép hoạt động trở lại, con đường được mệnh danh là phố Tây của TP Hồ Chí Minh đã nhộn nhịp quán xá quay trở về nhịp sống của một thành phố không ngủ.

Phố đêm tại TP Hồ Chí Minh tấp nập khi hết lệnh cấm quán bar, vũ trường - Ảnh 1.

Phố Bùi Viện tấp nập và nhộn nhịp trở lại

Sau 37 ngày thành phố không phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới, sự hồi sinh của những con phố đêm mang nhiều ý nghĩa: người dân vững tin hơn, sớm trở lại nhịp sống thường nhật để mưu sinh, xây dựng thành phố; mang lại thu nhập và việc làm cho nhiều doanh nghiệp và người dân sống nhờ kinh tế đêm. Thêm vào đó, mở lại các dịch vụ nhà hàng, quán bar, karaoke cũng mang lại hy vọng cho ngành du lịch, nghỉ dưỡng vốn đã quá thiệt hại bởi COVID-19 thời gian qua.

Ví dụ như phố đi bộ Bùi Viện, theo thống kê của UBND Quận 1, trước dịch, trung bình mỗi ngày tiếp khoảng 2.000 lượt du khách. Các dịp lễ Tết có thể gấp 4 - 5 lần. Mỗi năm đóng thuế khoảng 6 tỷ đồng.

Tuy được mở lại, chính quyền TP Hồ Chí Minh vẫn yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang, vệ sinh khử khuẩn bề mặt, trang bị dung dịch sát khuẩn đầy đủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước