Phong trào xây dựng môi trường không khói thuốc đã đi vào từng tế bào của xã hội

Tạ Hiển-Thứ năm, ngày 24/12/2020 21:35 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh tại Hội nghị Tổng kết hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ngày 24/12 đã diễn ra Hội nghị Tổng kết hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2019-2020, xây dựng kế hoạch giao đoạn 2021-2022 do Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá đánh giá cao những nỗ lực trong hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của khói thuốc lá và việc xây dựng môi trường không khói thuốc.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê nêu ra một số ví dụ như việc mời hút thuốc trước các cuộc họp, liên hoan hay hút thuốc lá gần phụ nữ, trẻ em gần như không còn.

"Phong trào xây dựng môi trường không khói thuốc, cuộc sống không khói thuốc đã đi vào từng tế bào của xã hội. Nhìn vào bức tranh chung, cuộc chiến này còn rất khó khăn. Tổ chức Y tế thế giới xếp hút thuốc lá là một loại bệnh nghiện, ‘đã chôn điếu xuống còn đào điều lên’. Cũng giống như thuốc phiện, người ta biết là nguy hại, là ‘tử hình’ nhưng vẫn sử dụng" - Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá chia sẻ.

Phong trào xây dựng môi trường không khói thuốc đã đi vào từng tế bào của xã hội - Ảnh 1.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá

Hiện nay, trong số gần 100 triệu người Việt Nam, có tới 44,3% nam giới ở tuổi trưởng thành hút thuốc và hơn 30% là hút thuốc lá thụ động bị ảnh hưởng. Đây là những con số rất báo động.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê cũng chỉ ra thách thức lớn trong phòng chống tác hại của thuốc lá là sự xuất hiện của thuốc lá điện tử, thuốc lá lậu. Bên cạnh đó, việc triển khai, lập kế hoạch trong hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá còn chậm. Đa số nhân sự phải kiêm nhiệm, không phải bộ máy chuyên trách.

Trong phần trình bày về kết quả hoạt động của quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá, ThS.BS Phan Thị Hải - Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá nhấn mạnh vai trò của truyền thông.

Phong trào xây dựng môi trường không khói thuốc đã đi vào từng tế bào của xã hội - Ảnh 2.

ThS.BS Phan Thị Hải - Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá

Giai đoạn vừa qua, quỹ đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng và phát sóng 96 phóng sự trên chuyên mục Cuộc sống không khói thuốc trên kênh VTV1 trong khung giờ 6h-7h30 và 17h30 - 19h nhằm cập nhật về tình hình phóng chống tác hại thuốc lá trên thế giới và Việt Nam.

Bên cạnh đó là xây dựng và phát sóng 50 bản tin, phóng sự về phòng chống tác hại thuốc lá trong khung giờ 6h – 7h30 và 17h45 – 20h trên kênh VTV1.

Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá cũng phối hợp với các báo, đài truyền hình địa phương, tiến hành truyền thông trực tiếp tới cộng đồng thông qua các buổi nói chuyện, loa tuyên truyền tại các xã phường, làng bản, nói chuyện chuyên đề tại cơ sở y tế.

Phong trào xây dựng môi trường không khói thuốc đã đi vào từng tế bào của xã hội - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Cũng tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị trung ương và địa phương đã trình bày tham luận về kinh nghiệm trong hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá để người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tiếp tục đẩy mạnh và duy trì mô hình "Trường học không khói thuốc lá", phong trào thi đua xây dựng "Môi trường làm việc không khói thuốc" tại các cơ quan, đơn vị, nhà hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước