Phụ huynh, nhà trường ủng hộ đề xuất xe đưa đón cần có nhận diện riêng

Ánh Kim, Vũ Nhất-Thứ sáu, ngày 06/10/2023 13:16 GMT+7

VTV.vn - Trên địa bàn thành phố Hà Nội, các trường ngoài công lập gần như đều sử dụng xe đưa đón học sinh.

Xe đưa đón học sinh phải có đèn cảnh báo hoặc đăng ký màu sơn nhận diện. Vấn đề này đang được Bộ Công an lấy ý kiến góp ý trong dự thảo lần 4 Luật Trật tự, ATGT đường bộ. Nội dung này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh cùng các trường. Phần lớn ý kiến đều cho rằng xe đưa đón cần có bộ nhận diện riêng để thuận tiện hơn trong việc đưa đón.

Hiện, trên địa bàn thành phố Hà Nội, các trường ngoài công lập gần như đều sử dụng xe đưa đón học sinh. Việc bổ sung quy định cụ thể về nhận diện, chất lượng xe đưa đón được nhiều phụ huynh đồng tình, khi nhu cầu sử dụng là rất cao.

Theo dự thảo, để bảo đảm an toàn, ô tô đưa đón phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định, có niên hạn sử dụng không quá 15 năm. Xe cần bố trí tối thiểu một người quản lý trên xe. Theo trường học này, nếu quy định đi vào thực tế, sẽ giúp nhà trường tăng cường hơn nữa việc đảm bảo an toàn trong công tác đưa đón học sinh.

Trước nay, các dịch vụ sử dụng xe đưa đón học sinh vẫn đang được các trường tự tổ chức, gần như chưa có một quy định cụ thể nào cho loại hình này. Thực tế, đã có tình trạng xe đưa đón không đảm bảo - lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc đề xuất quy định cụ thể cho dịch vụ này - là điều cấp thiết.

Hà Nội: Nhiều xe đưa đón học sinh thiếu thiết bị chữa cháy, thoát hiểm Hà Nội: Nhiều xe đưa đón học sinh thiếu thiết bị chữa cháy, thoát hiểm

VTV.vn - Để đảm bảo an toàn trong chuyên chở học sinh, các lực lượng chức năng TP Hà Nội đang tập trung kiểm tra tất cả các phương tiện này trên toàn địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước