Phú Quốc: Dự án trọng điểm chậm tiến độ vì khó giải phóng mặt bằng

Đặng Công, Hoàng Dung, Văn Ni-Thứ ba, ngày 17/05/2022 14:53 GMT+7

VTV.vn - Dù được nhiều ưu đãi, hỗ trợ từ tỉnh Kiên Giang nhưng nhiều dự án tại Phú Quốc vẫn chậm triển khai. Nguyên nhân là khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng.

Hiện Phú Quốc có 338 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn gần 380.000 tỷ đồng. Năm nay, địa phương phấn đấu giải ngân hơn 24.000 tỷ đồng. Tiến độ, lộ trình triển khai đã được các nhà đầu tư và địa phương thống nhất. Khó khăn nhất là đất sạch để xây dựng các công trình.

Riêng những vụ khiếu kiện đất đai giữa người dân và nhà đầu tư, tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu các cơ quan tư pháp, tố tụng đẩy nhanh tiến độ xử lý. Quan điểm của địa phương là người dân giao đất được bồi hoàn thoả đáng và có cuộc sống tốt hơn. 

Hiện các nhà đầu tư đã tập trung sẵn các nguồn lực. Địa phương giao mặt bằng đến đâu, triển khai xây dựng đến đó. Bởi kinh tế thế giới đang dần phục hồi, Phú Quốc vẫn là điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước