Phú Thọ: Phục hồi thành công hát Xoan truyền thống

Việt Cường, Trọng Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/11/2015 14:22 GMT+7

Lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" và "Nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ" lần thứ 2 tại tỉnh Phú Thọ.

VTV.vn - Tại tỉnh Phú Thọ, sau 4 năm được UNESCO công nhận, hát Xoan đã ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại và đang phục hồi mạnh mẽ.

Sáng 23/11, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Ngày di sản văn hóa Việt Nam và trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" và "Nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ” lần thứ 2. Tại lễ kỷ niệm, tỉnh Phú Thọ khẳng định, sau 4 năm được UNESCO công nhận, hát Xoan Phú Thọ đã ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại; tỉnh cũng đang đề nghị UNESCO công nhận điều này.

Trong 4 năm qua, Phú Thọ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát Xoan như: xây dựng các đề án bảo tồn, kiểm kê; hỗ trợ kinh phí truyền dạy; tu bổ, tôn tạo và phục hồi các di tích của hát Xoan; đưa di sản hát Xoan vào trường học. Năm 2009, trong số 31 nghệ nhân cao tuổi, chỉ có 7 cụ còn khả năng thực hành, truyền dạy bài Xoan cổ; hiện đã có 62 nghệ nhân kế cận có khả năng truyền dạy. Số lượng câu lạc bộ hát Xoan tăng mạnh từ 13 câu lạc bộ năm 2010 lên con số 30 trong năm 2015. Kết quả này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của hát Xoan tại tỉnh Phú Thọ kể từ khi được UNESCO vinh danh.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" cho 19 nghệ nhân. Nhân dịp này, 18 nghệ nhân khác cũng được tỉnh phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ" lần thứ 2.

Đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp Đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp

VTV.vn - Cuối năm 2015, tỉnh Phú Thọ sẽ phải đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp, trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước