Phú Yên: Tình trạng phá rừng phòng hộ diễn biến phức tạp

Nguyên Linh - Huỳnh Danh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 11/09/2015 16:32 GMT+7

VTV.vn - Trên địa bàn tỉnh Phú Yên, tình trạng phá rừng ở khu vực rừng phòng hộ vùng giáp ranh đang diễn biến hết sức phức tạp.

Chỉ trong cuối tháng 7/2015 và đầu tháng 8/2015, kiểm lâm tỉnh Phú Yên đã phát hiện tình trạng phá rừng phòng hộ ở 4 tiểu khu trên địa bàn hai xã EaTrol và EaBar của huyện Sông Hinh; với số lượng 13 cây gỗ to, 22 lóng gỗ tròn với khối lượng hơn 34m3 và 106 khúc gỗ hộp với khối lượng gần 15m3. Phương thức của lâm tặc là dùng cưa lốc cắt gỗ, xẻ hộp.

Trước tình trạng phá rừng ở khu vực này diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Sông Hinh triển khai các biện pháp quyết liệt, để sớm ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép; đồng thời, chỉ đạo chủ rừng phải nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng trên lâm phận quản lý.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước