Kon Tum ra quân làm đường giao thông nông thôn

Đình Chiểu-Thứ ba, ngày 04/02/2014 06:09 GMT+7

Ngày 3/2 (mùng 4 Tết), huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã tổ chức ra quân đầu năm làm đường giao thông nông thôn.

Ngay trong ngày đầu ra quân làm đường giao thông nông thôn, xã Đăk La, huyện Đăk Hà đã huy động trên 1.500 người thuộc 11 thôn, làng trên địa bàn tham gia.

Xác định đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng là khâu đột phá, trong đó phát triển giao thông nông thôn là quan trọng cho việc phát triển kinh tế, xã hội, góp phần làm nên diện mạo nông thôn mới, huyện Đăk Hà chỉ đạo các cấp, ngành huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp tham gia phong trào làm đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhân dân và doanh nghiệp cùng làm, Nhà nước hỗ trợ”.

3 năm qua, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã vận động người dân tự nguyện góp tiền, hiến đất và tham gia trên 42.000 ngày công để sửa chữa và làm mới trên 800km đường giao thông nông thôn với kinh phí 4,3 tỷ đồng. Trong đó, người dân ủng hộ gần 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra từ nhiều nguồn vốn đầu tư trên 280 tỷ đồng, huyện đã xây dựng 4 tuyến đường đạt chuẩn cấp 4 miền núi với chiều dài gần 30km, qua đó tạo tiền đề cho việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt kết quả cao.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước