Dịch COVID-19:

Quán ăn, cà phê vỉa hè ở TP Hồ Chí Minh đồng loạt dừng bán tại chỗ

Đông Khánh-Thứ năm, ngày 27/05/2021 20:00 GMT+7

VTV.vn - Kể từ chiều 27/5, các quán ăn lớn trên địa bàn TP.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt treo bảng hiệu ngưng phục vụ tại chỗ để phòng dịch COVID-19.

Chiều 27/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông báo thành phố phát hiện thêm 11 ca nghi nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, nâng tổng số lên 36 trường hợp. Hiện mầm bệnh có thể đã lây lan trong cộng đồng.

Quán ăn, cà phê vỉa hè ở TP Hồ Chí Minh đồng loạt dừng bán tại chỗ - Ảnh 1.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã đưa ra quyết định tạm dừng hoạt động tại chỗ toàn bộ các quán ăn đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè cũng như tạm ngừng hoạt động các dịch vụ làm đẹp, cắt tóc, gội đầu. Các nhà hàng trong khách sạn chỉ được phục vụ khách lưu trú tại chỗ. Đây là yêu cầu của TP Hồ Chí Minh được đưa ra trong cuộc họp khẩn trưa 27/5.

Quán ăn, cà phê vỉa hè ở TP Hồ Chí Minh đồng loạt dừng bán tại chỗ - Ảnh 2.

Chỉ đạo tại cuộc họp, TP Hồ Chí Minh yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở làm đẹp như hớt tóc, gội đầu, đồng thời dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo. Các hoạt động nghi lễ trong nội bộ cơ sở tôn giáo thực hiện không quá 10 người. Sở Y tế sẽ xác định mức độ dịch bệnh để tiến hành giãn cách xã hội những nơi có nguy cơ cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước