Quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản các tỉnh đồng bằng sông Hồng

PV-Thứ hai, ngày 05/10/2020 16:40 GMT+7

VTV.vn - Sản phẩm OCOP sẽ tới gần hơn với người tiêu dùng thông qua sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm diễn ra trong 5 ngày liên tiếp tại phố đi bộ quận Tây Hồ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp cùng Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP và đặc sản các vùng miền gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng tại không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố quận Tây Hồ, TP Hà Nội từ ngày 8 - 12/10/2020.

Sự kiện hướng đến chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản các tỉnh đồng bằng sông Hồng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Chí - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội giới thiệu về sự kiện tại buổi họp báo

Đây là nơi hội tụ 150 gian hàng sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền của các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh bạn trong cả nước, được trưng bày tại tuyến đường Vũ Tuấn Chiêu. Người dân Thủ đô sẽ dễ dàng được tiếp cận, thưởng thức và nhận diện rõ hơn các sản phẩm OCOP, từ đó tạo được dấu ấn trên thị trường.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và quảng bá sản phẩm, các hoạt động văn hoá nghệ thuật đặc trưng của các tỉnh đồng bằng sông Hồng như hát ca trù, hát xẩm, cụ đồ viết thư pháp, làng nghề nặn tò he, trải nghiệm làng nghề Bát Tràng… cũng sẽ được thực hiện trong thời gian diễn ra sự kiện.

Cùng với đó, người dân Thủ đô cùng du khách cũng sẽ được thưởng thức văn hoá ẩm thực mang đậm bản sắc vùng miền như thưởng ngoạn trà sen, bún ốc, bánh tôm Hồ Tây, cốm làng vòng cùng các đặc sản biểu trưng cho vùng đồng bằng sông Hồng và các vùng miền trong cả nước.

Sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản các vùng miền gắn với văn hoá các tỉnh đồng bằng sông Hồng sẽ được khai mạc vào lúc 19h ngày 9/10, hứa hẹn thu hút sự tham gia của đông đảo người dân Thủ đô.

Quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản các tỉnh đồng bằng sông Hồng - Ảnh 2.

Sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh miền núi phía Bắc diễn ra vào cuối tháng 7/2020 đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của người dân

Ngoài ra, nhằm mục đích kết nối giao thương các sản phẩm OCOP, Hội thảo kết nối giao thương sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng tham gia OCOP sẽ diễn ra vào 13h30 ngày 9/10. Thông qua hội thảo, các đặc sản vùng miền, sản phẩm tiềm năng sẽ có cơ hội tiếp cận các hệ thống phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, cửa hàng kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, các sàn giao dịch điện tử, bán hàng online… để người tiêu dùng Thủ đô, trong nước và quốc tế nhận diện thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước