Ngày 24/3, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã gửi UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo phương án sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.
Phương án đề xuất này nhằm thực hiện Kết luận 127/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó có nội dung về xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.
Việc sắp xếp được đề xuất thực hiện theo các nguyên tắc rõ ràng nhằm tạo ra các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô lớn hơn, phù hợp với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế và đặc điểm dân cư. Phương án đề xuất thực hiện theo từng địa phương.
Sau khi sáp nhập, thành phố Đồng Hới giảm từ 15 đơn vị hành chính xuống còn 2 đơn vị
Đối với huyện Lệ Thủy, giảm từ 26 ĐVHC cấp xã xuống còn 3 đơn vị. Huyện Quảng Ninh, giảm từ 14 ĐVHC xuống còn 2 đơn vị. Thành phố Đồng Hới, giảm từ 15 ĐVHC xuống còn 2 đơn vị. Huyện Bố Trạch, giảm từ 26 ĐVHC xuống còn 5 đơn vị. Huyện Quảng Trạch, giảm từ 16 ĐVHC xuống còn 3 đơn vị. Thị xã Ba Đồn, giảm từ 16 ĐVHC xuống còn 2 đơn vị. Huyện Tuyên Hóa, giảm từ 19 ĐVHC xuống còn 3 đơn vị. Huyện Minh Hóa, giảm từ 13 ĐVHC xuống còn 3 đơn vị.
Theo đề xuất, sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại tỉnh Quảng Bình giảm từ 145 xuống còn 23 ĐVHC cấp xã, giảm 122 ĐVHC cấp xã (đạt tỷ lệ 84,1%).
Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, nguyên tắc, tiêu chí thực hiện việc sáp nhập ĐVHC cấp xã thực hiện đúng định hướng, chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình với nguyên tắc sắp xếp, tổ chức lại các xã, thị trấn thuộc huyện để thành lập các xã mới (cụm xã) có diện tích tự nhiên, quy mô dân số lớn hơn so với tiêu chuẩn của xã, thị trấn hiện nay. Việc sắp xếp phù hợp với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, yếu tố đặc thù, có quy mô, trình độ phát triển kinh tế đáp ứng yêu cầu quản trị cơ sở trong tình hình mới.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!