Quảng Nam có 14 điểm bức thiết cần định canh, định cư tập trung

Hoài Thu (VTV8)-Thứ sáu, ngày 22/01/2016 11:00 GMT+7

VTV.vn - 14 điểm định canh, định cư bức thiết nằm tập trung ở huyện Phước Sơn, Nam Trà My, Nam Giang, Bắc Trà My, Đông Giang, Hiệp Đức và Tây Giang.

UBND tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị Ủy ban Dân tộc quan tâm, xem xét thống nhất chủ trương đầu tư và hỗ trợ kinh phí xây dựng mới 14 điểm định canh định cư tập trung, để thực hiện định canh định cư cho 610 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu bức thiết trong giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đây là những vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các xã miền núi vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới dân cư sinh sống phân tán, xa các khu trung tâm, ở các vùng có độ dốc cao có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ, thiếu đất ở, đất sản xuất... cần thiết phải ổn định định canh định cư nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong 7 năm từ 2008 đến 2015, toàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai 9 dự án điểm định canh định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 07 huyện miền núi vùng cao.

Đầu tư nửa vời, nhiều khu tái định cư ở miền núi bị bỏ hoang Đầu tư nửa vời, nhiều khu tái định cư ở miền núi bị bỏ hoang

VTV.vn - Vì sự đầu tư nửa vời, thiếu trách nhiệm, rất nhiều khu tái định cư ở các tỉnh miền núi đang bị người dân quay lưng, hờ hững, gây thất thoát lớn cho ngân sách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước