Quảng Nam, Đắk Lắk phong tỏa khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

PV (theo TTXVN)-Chủ nhật, ngày 02/08/2020 21:02 GMT+7

Ngành Y tế tổ chức phun thuốc khử trùng khu dân cư có bệnh nhân nhiễm COVD-19 đoạn từ ngã tư Hoàng Diệu – Lý Thường Kiệt đến ngã tư Hoàng Diệu – Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi.(TTXVN)

VTV.vn - Sau khi ghi nhận số ca mắc COVID-19, Quảng Nam, Đắk Lắk đã triển khai các giải pháp cấp bách nhằm kiểm soát nguồn lây nhiễm, hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng.

Quảng Nam phong tỏa tạm thời những khu vực có nguy cơ cao

Ngày 2/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Thăng Bình và thị xã Điện Bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân yêu cầu chính quyền huyện Thăng Bình và thị xã Điện Bàn triển khai các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Kế hoạch số 58 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 (trừ hoạt động điều trị) ở mức ứng phó cấp độ 3 trên địa bàn.

Quảng Nam, Đắk Lắk phong tỏa khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Mọi người phải khai báo y tế trước khi vào khu cách ly có việc. (TTXVN)

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu, tiến hành khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khu dân cư Lưu Minh (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) với 384 nhân khẩu. Tại thị xã Điện Bàn sẽ tiến hành khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời đối với thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức (xã Điện Thọ) với 1.800 nhân khẩu; thôn Nam Hà (xã Điện Trung) với 2.004 nhân khẩu; tổ 1 và Chợ Lai Nghi, khối phố 7B (phường Điện Nam Đông) với 1.200 nhân khẩu; tổ 4, thôn Giao Ái (xã Điện Hồng) với 187 nhân khẩu.

Đây là những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng với số ca mắc COVID-19 ngày càng tăng. Do đó, việc phong tỏa tạm thời các khu vực này sẽ đảm bảo khoanh vùng, khống chế và kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng.

Thời gian thực hiện việc khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời sẽ bắt đầu từ 0h ngày 3/8 và dự kiến kết thúc vào ngày 17/8.

Đắk Lắk phong tỏa khu vực nơi có 2 ca bệnh mới

Ngày 2/8, sau khi ghi nhận thêm hai trường hợp mắc COVID-19 là bệnh nhân số 601 và bệnh nhân số 602 trên địa bàn, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã triển khai các giải pháp cấp bách nhằm kiểm soát nguồn lây nhiễm, hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng.

Từ trưa 2/8, thành phố thực hiện phong tỏa đường Hoàng Diệu đoạn từ ngã tư Hoàng Diệu – Lý Thường Kiệt đến ngã tư Hoàng Diệu – Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi; khu vực hẻm 43/15 đường Ama Khê, phường Tân Lập; khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập; khu vực số nhà 101 Quốc lộ 14, thôn 5 xã Hòa thuận.

Theo ngành Y tế Đắk Lắk, ca bệnh số 601 có tên H.T.T.V., (nữ, sinh năm 1979), thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại số nhà 41, Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Từ ngày 18/7 đến 24/7, bệnh nhân đi du lịch cùng chồng và hai con tại Đà Nẵng, Hội An, Huế. Ngày 25/7, bệnh nhân từ Đà Nẵng di chuyển về Đắk Lắk bằng máy bay, về nhà mẹ đẻ tại 41, Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Ngày 1/8, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại thành phố Buôn Ma Thuột, đến 1h00 ngày 2/8, kết quả xét nghiệm khẳng định tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca bệnh số 602 có tên H. H. A., (nam, sinh năm 2006), trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Từ ngày 20/7 đến 24/7, bệnh nhân đi du lịch tại Đà Nẵng, Hội An, Huế. Ngày 25/7, bệnh nhân về Đắk Lắk bằng xe khách Mai Linh. Ngày 1/8, bệnh nhân được cách ly tập trung tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đến 1h00 ngày 2/8, kết quả xét nghiệm khẳng định tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, cả hai ca bệnh 601 và 602 đều có yếu tố dịch tễ bệnh COVID-19, như đi về từ Đà Nẵng. cùng tham dự tại trung tâm tiệc cưới For You Palace - nơi đã có các ca bệnh mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố trước đó.

Theo ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột: Sau khi về thành phố Buôn Ma Thuột, bệnh nhân số 601 có lịch trình đi lại dày đặc, có đi ăn đám giỗ, viếng đám ma trong thời gian từ 25-31/7, do đó chính quyền địa phương đã ra thông báo về lịch trình di chuyển và những địa điểm ca bệnh đã đến trong thời gian từ ngày 25-31/7 để những người đã từng đến những địa điểm trên nắm bắt thông tin và chủ động khai báo y tế và ngăn chặn dịch bệnh lây lan mạnh ra cộng đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết các đối tượng F1 có tham gia đám giỗ và đám ma và những nơi ca bệnh này có ghé qua, hiện nay ngành chức năng đã liên hệ được khoảng trên 100 trường hợp F1 và đã tiến hành đưa đi cách ly tập trung và ngay trong trưa 2/8.

Ngoài ra, ngành Y tế Đắk Lắk đã ra thông báo khẩn tìm hành khách chuyến bay VN 1915 từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột ngày 25/7 vì có bệnh nhân số 601 ngồi số ghế 20D dương tính với virus SARS-CoV-2 để tiến hành cách ly y tế theo quy định.

Đối với bệnh nhân số 602, hiện ngành chức năng đã xác định được xe khách chở bệnh nhân từ Đà Nẵng về thành phố Buôn Ma Thuột và đang phối hợp với Công ty taxi Mai Linh để lấy thông tin những hành khách di chuyển cùng bệnh nhân để thực hiện cách ly y tế theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước