Quảng Ninh đột phá trong cải cách hành chính

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/06/2020 21:16 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng được nền hành chính hiện đại, minh bạch, đem lại niềm tin, sự hài lòng cho doanh nghiệp và người dân.

Không chỉ 3 năm liên tiếp đứng đầu toàn quốc chỉ số PCI (Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) 2019, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định đột phá trong cải cách hành chính khi năm thứ 3 dẫn đầu Chỉ số Par Index (Chỉ số cải cách hành chính) và năm đầu tiên vươn lên dẫn đầu Chỉ số SIPAS (Chỉ số hài lòng của người dân doanh nghiệp). Có được thành công này là nhờ tinh thần "dám nhìn thẳng sự thật", quyết tâm cải cách hành chính toàn diện với nhiều mô hình, cách làm mới, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương.

Hiện cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 với hơn 3.400 thủ tục hành chính ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã, đạt tỷ lệ 85% cả tỉnh. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa vào mô hình trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Tại đây, 22 Sở, ngành sử dụng con dấu thứ 2 theo nguyên tắc "5 tại chỗ" (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả ngay). Nhờ đó thủ tục đăng ký doanh nghiệp giảm từ 3 xuống còn 1 ngày; các thủ tục khác giảm tới 50 - 70% thời gian giải quyết.

Quảng Ninh đột phá trong cải cách hành chính - Ảnh 1.

Quảng Ninh đã đưa vào mô hình trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Quảng Ninh hiện liên thông quản lý văn bản tới 100% các cơ quan đảng, hành chính trên địa bàn. Theo thống kê chỉ số Cải cách hành chính 2019, tiêu chí xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức tăng từ thứ 6 lên cao nhất toàn quốc. Không hài lòng với kết quả đạt được, 3 năm liền, tỉnh đều tổ chức hội nghị đánh giá các chỉ số PCI, Par Index, Papi, bàn giải pháp cải thiện những điểm nghẽn để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân doanh nghiệp, vì một nền hành chính phục vụ.

Nhờ cải cách hành chính, một trong 3 khâu đột phá chiến lược, Quảng Ninh đã thu hút nhiều nhà đầu tư lớn với những dự án công nghiệp, dịch vụ, du lịch, cảng biển, đường cao tốc, cảng hàng không. Năm 2020, Quảng Ninh vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng 12 %. Quý 1 năm nay, tỉnh thu hút đầu tư 12.850 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế hơn 7,2 %, thuộc top cao nhất cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước