Quảng Ninh: Thông xe toàn tuyến QL 18A đoạn qua Đèo Bụt sau mưa lũ

Nguyễn Trang, Đinh Hải (Đài PT-TH Quảng Ninh)-Thứ sáu, ngày 31/07/2015 16:21 GMT+7

VTV.vn - Đến 3h sáng nay (31/7), Quốc lộ 18A đoạn qua khu vực Đèo Bụt – bị tê liệt do ngập lụt nghiêm trọng - đã chính thức được thông toàn tuyến.

Ngập lụt nghiêm trọng đã làm tê liệt hệ thống giao thông tại nhiều điểm ở Quảng Ninh. Trong đó, khu vực Đèo Bụt thuộc phường Quang Hanh, TP. Hạ Long đã bị ngập sâu. Đến 3h sáng 31/7, khu vực này mới được bơm rút hết nước. Tuy nhiên, hôm nay và những ngày tới, lực lượng cứu hộ và hệ thống bơm nước sẽ vẫn phải tiếp tục túc trực để đề phòng mưa lớn gây ngập lụt trở lại.

Để giải quyết tình trạng gián đoạn giao thông trên Quốc lộ 18A do ngập sâu tại khu vực Đèo Bụt, từ 14 chiều qua (30/7), Tổng Công ty Đông Bắc đã đưa hệ thống bơm công suất 500m3/h đến để bơm hút toàn bộ nước ngập tại khu vực trên. Công tác bơm xả nước bắt đầu được tiến hành từ 21h30 đêm qua, đến 3h sáng nay đã hoàn thành. Tuyến Quốc lộ 18A qua khu vực Đèo Bụt chính thức được thông toàn tuyến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước