Rác thải Hà Nội đi về đâu khi 2 bãi rác lớn nhất liên tiếp quá tải?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/11/2021 20:25 GMT+7

VTV.vn - Rác thải sinh hoạt chất đống, bốc mùi nồng nặc giữa Thủ đô khiến người dân bức xúc. Nguyên nhân là do cả hai bãi rác chính của TP đều quá tải.

Rác thải sinh hoạt vẫn ùn ứ tại Hà Nội

Tại một điểm tập kết rác trên đường Thành Công, quận Ba Đình, mỗi ngày xe tới gom rác 4 lượt nhưng mấy hôm nay chỉ còn 3. Số lượng xe gom rác ở mỗi lượt cũng giảm gần một nửa khiến lượng rác bị ùn ứ.

Rác thải Hà Nội đi về đâu khi 2 bãi rác lớn nhất liên tiếp quá tải? - Ảnh 1.

Chiều 3/11, tại đường Khúc Thừa Dụ công nhân môi trường phải căng bạt che rác và rắc vôi khử trùng vì không có điểm tập kết rác. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Toàn bộ lượng rác thải này được vận chuyển lên bãi rác Xuân Sơn nhưng do bãi rác này quả tải nên có khi rác phải để trên xe tới nửa ngày.

Lượng rác thải ùn ứ trong hơn 2 ngày qua kể từ khi bãi rác Nam Sơn dừng tiếp nhận rác để xử lý các sự cố đã gây ô nhiễm môi trương và ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân.

Anh Trần Quốc (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: "Thối lắm không chịu được, rác thải đầy ra đường!".

Bà Phạm Thị Toan - Tổ phó TDP 14, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội - cho biết: "Mấy hôm nay rác thải ở đây rất nhiều, đầy ngoài ngõ không có ai chở đi cả, rất hôi...".

Từ 19h hôm qua (3/11), bãi rác Nam Sơn đã bắt đầu tiếp nhận rác trở lại nhưng trong vòng 4-5 ngày tới chỉ xử lý khoảng 70% so với lượng tiếp nhận cũ, tức là Hà Nội vẫn còn gần 2.000 tấn rác thải mỗi ngày đang tìm phương án để xử lý.

Rác thải Hà Nội đi về đâu khi 2 bãi rác lớn nhất liên tiếp quá tải? - Ảnh 2.

Xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn tối 3/11. Ảnh: TTXVN

Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trung bình mỗi ngày lượng rác sinh hoạt của người dân trên địa bàn thành phố là hơn 5.000 tấn/ngày, trong đó: 1.000 tấn do bãi rác Xuân Sơn xử lý bằng cách đốt kết hợp chôn lấp, bãi rác Nam Sơn tiếp nhận xử lý hơn 4.000 tấn. Đáng nói, tại Nam Sơn, rác được chôn lấp nên mỗi ngày còn phát sinh lượng nước rỉ rác khoảng 2.800 đến 3.000m3.

Trong vòng 1 tháng qua, không chỉ Nam Sơn, bãi rác Xuân Sơn cũng phải dừng tiếp nhận do bị quá tải. Vậy rác thải của Hà Nội đi về đâu khi 2 bãi rác lớn nhất của thành phố liên tiếp quá tải?

Khi tạm dừng hoạt động 2 khu xử lý chất thải Nam Sơn và Xuân Sơn, phương án ứng phó của Sở Xây dựng Hà Nội là phân luồng rác thải sinh hoạt hàng ngày ở 17 quận, huyện.

Với hơn 1.000 tấn rác thải từ các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông và Long Biên: Một phần chuyển đến Nhà máy điện rác Sóc Sơn. Trong đó, mỗi quận được phân luồng vận chuyển 100 tấn rác/ngày. Số còn lại thực hiện lưu chứa tại địa bàn.

Với gần 1.500 tấn rác thải/ngày ở 7 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm sẽ được phân luồng về Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.

Riêng 385 tấn rác/ngày ở Thanh Xuân sẽ được chuyển về xử lý tại Nhà máy đốt rác Thành Công nằm trong Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.

Đối với 5 huyện ngoại thành là Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn và Mê Linh, rác thải đang lưu chứa tạm thời tại địa bàn.

Ngoài ra, để đề phòng sự cố và thời tiết xấu những ngày tiếp theo, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu trong quá trình lưu chứa, các huyện cần thực hiện che phủ bạt, phun khử mùi, kiểm soát nước rác nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đây không phải là lần đầu tiên bãi rác Nam Sơn gặp sự cố. Đã nhiều lần người dân sống quanh khu vực bãi rác này lập chốt chặn, ngăn không cho xe đổ rác vào bãi. Nguyên nhân là do họ bức xúc vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng tăng. Nhiều hộ dân khác thì bức xúc vì tiến độ giải phóng mặt bằng dự án "Di dân vùng ảnh hưởng môi trường" liên quan tới bãi rác này không đảm bảo tiến độ.

Trong diễn biến mới nhất, tối qua, Khu xử lý rác thải Nam Sơn đã tiếp nhận rác trở lại sau 3 ngày. Thực ra việc tạm dừng tiếp nhận rác chỉ trong thời gian ngắn nhưng các chuyên gia môi trường đánh giá, đây là kết quả tất yếu của việc bãi rác Nam Sơn bị quá tải từ nhiều năm nay. Theo những thông tin PV có được, tại khu vực cuối cùng của bãi rác này, tối đa cũng chỉ có thể tiếp nhân được dưới 300.000 tấn nữa. Ấy là chưa kể, việc chôn lấp rác đã rất lạc hậu so với thế giới nhưng nhà máy xử lý rác đốt phát điện cứ chậm tiến độ mãi.

Bãi rác Nam Sơn vẫn tiềm ẩn sự cố do quá tải

Khu vực hồ điều hòa của Khu xử lý chất thải Nam Sơn có diện tích 3,5 ha. Nhiệm vụ của hồ này là lưu chứa, xử lý nước rác cho toàn bộ khu chôn lấp. Tuy nhiên, hiện tại, hồ điều hòa đang phải làm chức năng như một bãi rác vì khối lượng tiếp nhận đã vượt công suất thiết kế.

Bãi rác Nam Sơn bị quá tải rác là vấn đề được biết đến từ nhiều năm nay. 479 là khu vực có khả năng tiếp nhận rác cuối cùng của bãi này nhưng cũng chỉ tiếp nhận được khoảng 270.000 tấn nữa.

Thời điểm bãi rác Nam Sơn dừng tiếp nhận rác, tại hồ này nước rác mấp mé bờ bao, tràn ra đường, nếu mưa tiếp sẽ có khả năng gây vỡ. Vì vậy, theo các chuyên gia môi trường, việc dừng tiếp nhận rác vài ngày chỉ là giải pháp tạm thời.

Chôn lấp rác là biện pháp lạc hậu hiện nay. Theo kế hoạch, Nhà máy xử lý rác đốt phát điện do Công ty CP Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội làm chủ đầu tư sẽ được đưa vào vận hành để giải quyết 2/3 lượng rác phát sinh của thành phố. Nhưng quá thời hạn 1 năm, nhà máy này vẫn chưa hoạt động. Quan trọng hơn, các chuyên gia cũng lo ngại về hiệu quả của nhà máy khi rác ở Việt Nam chưa được phân loại.

Rác thải ùn ứ trên nhiều tuyến phố Hà Nội Rác thải ùn ứ trên nhiều tuyến phố Hà Nội

VTV.vn - Bãi rác lớn nhất Hà Nội tạm dừng tiếp nhận rác để khắc phục sự cố khiến nhiều góc phố, khu dân cư ở Thủ đô xuất hiện tình trạng ứ đọng rác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước