Rừng hoa việc tốt từ tinh thần thi đua yêu nước

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 11/06/2023 13:11 GMT+7

VTV.vn - Trên khắp đất nước Việt Nam, không phân biệt độ tuổi, dân tộc, hay vùng miền, công việc, mỗi người bằng cách khác nhau đã và đang góp phần tạo nên rừng hoa việc tốt.

Hôm nay kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11/6/1948 - 11/6/2023). Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất". Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc.

700 GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TOÀN QUỐC TỤ HỘI

Hôm nay (11/6), 700 cá nhân, tập thể đã góp mặt trong Hội nghị biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến toàn quốc để lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong mỗi cá nhân, mỗi ngành nghề, lĩnh vực.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua toàn quốc và 700 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Rừng hoa việc tốt từ tinh thần thi đua yêu nước - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. (Ảnh: VGP)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: 700 đại biểu điển hình tiên tiến chính là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa của phong trào thi đua yêu nước, là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân xuất sắc trên mọi lĩnh vực, mọi miền Tổ quốc. Dù ở ngành nghề nào, độ tuổi nào, những điển hình tiên tiến đều toả sáng tinh thần yêu nước, sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì lợi ích của quốc dân đồng bào.

Tại hội nghị, nhiều câu chuyện đặc biệt về những cá nhân, tập thể thi đua yêu nước được chia sẻ như các y bác sĩ hy sinh quên mình trong những tháng ngày cả nước đồng lòng chống dịch COVID-19. Những chiến sĩ quân đội, cảnh sát cứu nạn cứu hộ giúp đỡ nước bạn vượt qua mất mát của trận động đất. Những bạn trẻ tại Bình Phước với mô hình chuyển đổi số nông nghiệp giúp ích cho bà con nông dân. Hay bà Sáu, người phụ nữ tại Đồng Tháp, 21 năm dạy bơi miễn phí cho hơn 5.000 em nhỏ ở miền Tây sông nước. Và còn rất nhiều những tấm gương điển hình khác. Mỗi đại biểu tham dự Đại hội, dù trên cương vị nào, cũng đều cống hiến hết sức mình cho cộng đồng, cho đất nước.

Rừng hoa việc tốt từ tinh thần thi đua yêu nước - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu dự Hội nghị. (Ảnh: VGP)

THẾ HỆ XƯA KỂ CHUYỆN THI ĐUA YÊU NƯỚC

May mắn được 3 lần gặp Bác Hồ, bức ảnh kỷ niệm chụp cùng Bác được bà Thu trân trọng treo trong phòng khách. Còn với cựu kình ngư Vũ Thị Sen, 2 lần gặp và những lời dạy của Bác ngỡ như vừa mới hôm qua.

Rừng hoa việc tốt từ tinh thần thi đua yêu nước - Ảnh 3.
Rừng hoa việc tốt từ tinh thần thi đua yêu nước - Ảnh 4.

Bốn dũng sĩ tí hon diệt Mỹ năm xưa được gặp Bác Hồ nay đã là những người ông, người bà, trong suy nghĩ họ vẫn mãi là những dũng sĩ nhỏ bé của Bác Hồ năm ấy.

Được gặp Bác nhiều lần, nhưng cô bé Phạm Thị Vách năm nào vẫn chưa hết xúc động khi biết bài báo viết về mình được Bác Hồ trân trọng sưu tầm và tìm hiểu cùng hàng nghìn tấm gương người tốt khác.

Rừng hoa việc tốt từ tinh thần thi đua yêu nước - Ảnh 5.

Mỗi việc Bác làm, mỗi lời Bác dạy luôn là những bài học sâu sắc và quý báu đối với các thế hệ sau, hàng nghìn những tấm gương đẹp đang lan toả thành một rừng hoa đẹp như lời Bác dạy.

NHỮNG NÔNG DÂN THI ĐUA YÊU NƯỚC

Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, viết tiếp những trang sử vẻ vang, những thế hệ người dân Việt Nam dù là bất kì ai, ở vị trí nào cũng đang thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể. Trên những cánh đồng, những người nông dân thời đại mới cũng thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

"Chân lấm tay bùn", "Một nắng hai sương"... là những thành ngữ chỉ công việc vất vả nặng nhọc của người nông dân. Thế nhưng giờ đây, chúng ta sẽ thấy có những người nông dân rất khác!

Không phải cánh đồng hay mảnh ruộng, nơi anh Phạm Xuân Thuỷ (Trang trại chăn nuôi Thuỷ Miền, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) - một người nông dân tại Thái Bình làm việc là trang trại rộng lớn. Anh chăn nuôi gà với số lượng lớn, lên đến 180.000 con. Bên trong mỗi chuồng nuôi, hệ thống thông khí, máng nước, khay để thức ăn… hoàn toàn được tự động hoá. 

Rừng hoa việc tốt từ tinh thần thi đua yêu nước - Ảnh 6.

Anh Phạm Xuân Thủy kiểm tra hệ thống cho gà ăn, uống tự động tại trang trại (Ảnh: TTXVN)

Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, những người nông dân còn tạo việc làm, nâng đỡ những người nông dân khác cùng phát triển. Trên những miền quê, ngày càng có nhiều những bạn trẻ đi học đại học rồi trở về góp sức xây dựng quê hương.

Rừng hoa việc tốt từ tinh thần thi đua yêu nước - Ảnh 7.

Thi đua tạo ra những mô hình nông nghiệp mới, cách làm sáng tạo, trân quý từng sản phẩm nông nghiệp sạch, mang giá trị bền vững. Đó là cách những người nông dân thể hiện tình yêu với quê hương mình.

TUỔI TRẺ VIỆT NAM - TRIỆU TRIỆU VIỆC TỐT

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành một phần lớn nói về chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Người luôn đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ - những người mang trong mình bầu nhiệt huyết, sức sống tràn trề, năng lực sáng tạo, nắm trong tay vận mệnh của dân tộc. Chính bởi vậy, thế hệ trẻ - tương lai của đất nước - càng phải thấm nhuần lời dạy của Người và thi đua không ngừng.

"Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp...", để có được những bông hoa đẹp, cần ươm mầm những hạt giống, chính vì thế, ngay từ sớm, những phong trào được coi như "vườn ươm nhân trí đức tài" đã ra đời. Đây là môi trường trong sáng, thấm đẫm tình người cho các em thiếu nhi tu dưỡng, rèn luyện, trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Sau 60 năm, phong trào "nghìn việc tốt" đã lan tỏa với triệu triệu bông hoa vẫn đơm bông, kết trái.

Rừng hoa việc tốt từ tinh thần thi đua yêu nước - Ảnh 8.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà". Thế hệ trẻ dù ở thời kỳ nào cũng cần có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã chuyển giao vào tay mình.

Kỳ vọng ấy của Người đã trở thành động lực để thế hệ trẻ - tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn xung kích, thi đua không ngừng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ trở thành những chiến sĩ đấu tranh trên mọi mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa…

Rừng hoa việc tốt từ tinh thần thi đua yêu nước - Ảnh 9.

75 năm Lời kêu gọi thi đua ái quốc, lời hiệu triệu ấy vẫn luôn là kim chỉ nam, là động lực đốc thúc lớp lớp thế hệ trẻ không ngừng thi đua, không ngừng cống hiến vì tương lai Tổ quốc.

Để xây dựng một khát vọng Việt Nam hùng cường phải bắt đầu từ giấc mơ và nỗ lực của mỗi người. Không ngừng học tập, lao động, đổi mới, sáng tạo, cùng một trái tim yêu nước, những điều đó sẽ nuôi lớn những khát vọng Việt Nam, chinh phục tương lai. Và ngay bây giờ, thiết thực nhất, mỗi người chúng ta hãy nhớ làm việc tốt mỗi ngày, từ những việc dù nhỏ bé thôi như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một rừng hoa đẹp".

Vinh quang Việt Nam: Tôn vinh những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước Vinh quang Việt Nam: Tôn vinh những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước