Sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trên toàn quốc

Thùy Dương-Thứ sáu, ngày 23/07/2021 13:53 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai chiến dịch dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc.

Trong ngày 22/7, có 43.720 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm trên toàn quốc. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 4,4 triệu liều. Chỉ có vaccine mới có thể đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới. Chính vì vậy, mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc là đạt được miễn dịch cộng đồng. 

Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai chiến dịch. Trong đó, Bộ Quốc phòng là lực lượng nòng cốt, đảm nhiệm việc vận chuyển, quản lý, bảo quản vaccine và tiêm chủng. Những ngày này, các đơn vị đang gấp rút thực hiện những công việc để triển khai cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay.

Sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trên toàn quốc - Ảnh 1.

Tiêm vaccine phòng COVID-19

Kho Quân y, Cục Hậu cần, Quân khu 3 là một trong 8 kho được Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine trưng dụng. Ngoài việc đảm bảo mặt bằng cao ráo, chống ngập lụt, chống côn trùng, các cán bộ chiến sĩ của kho đang gấp rút lắp đặt các trang thiết bị bảo quản vaccine theo tiêu chuẩn.

Vaccine COVID-19 cần được bảo quản trong dây chuyền lạnh. Mỗi loại có những điều kiện bảo quản khác nhau theo đúng nhiệt độ nhà sản xuất khuyến cáo, có loại âm sâu đến 80oC. Vì vậy, cần quản lý, giám sát nghiêm ngặt 24/24h. Ngoài ra, Với số lượng vaccine nhập về liên tục đòi hỏi quá trình tiếp nhận, vận chuyển phải được thực hiện chặt chẽ.

Mục tiêu vào cuối năm 2021, đầu năm 2022, Việt Nam sẽ đạt khoảng 70% dân số được tiêm vaccine COVID-19. Với sự chuẩn bị tổng lực, chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay được kỳ vọng sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước