Sạt lở bờ biển gia tăng tại Thừa Thiên - Huế

Phú Thạnh-Thứ tư, ngày 30/09/2020 11:23 GMT+7

Sạt lở bờ biển tại huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế). (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Các điểm sạt lở bờ biển sau bão số 5 đang gia tăng tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Cơn bão số 5 vừa qua đã làm cho tình trạng sạt lở bờ biển, tại Thừa Thiên - Huế càng gia tăng, nhất là ở các địa điểm xung yếu; trong khi phương án hạn chế, khắc phục tình trạng này vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Bờ biển thuộc An Dương 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang là điểm bị sạt lở lớn nhất ở vùng biển của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sóng biển xâm thực sâu vào đất liền đe doạ đến các khu dân cư gần bờ biển.

Ngoài ra, dọc theo chiều dài hơn 10km, thuộc xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, sóng biển cũng đã xâm thực mạnh vào đất liền hơn 10m, nguy cơ mở ra cửa biển mới rất cao, nếu bão lũ tiếp tục xảy ra.

Để khắc phục tình trạng trên, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện dự án đê kè chống sạt lở, với tổng chiều dài hơn 6km. Phương án di dời, đảm bảo an toàn cho người dân ở vùng sạt lở cũng đang được tỉnh triển khai.

Sạt lở nghiêm trọng, thân đê biển Tây cao hàng mét bị xói tới gốc Sạt lở nghiêm trọng, thân đê biển Tây cao hàng mét bị xói tới gốc

VTV.vn - Trong tuần qua, đê biển Tây ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã bị sạt lở các đoạn lớn, nước biển tràn vào, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước