Siết chặt việc tự ý mở đường trên đất nông nghiệp phân lô bán nền trái phép

Thanh Phong-Chủ nhật, ngày 08/05/2022 15:33 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang quyết liệt vào cuộc vận động người dân tháo dỡ nhiều con đường tự mở trái phép trên đất nông nghiệp.

Sau khi ''dự án ma'' Alibaba tự ý mở đường xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp bị chính quyền cưỡng chế thì sau 3 năm, tình trạng tự ý mở đường trên đất nông nghiệp để phân lô bán nền trái phép vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đặc biệt tại thị xã Phú Mỹ.

Hiện trên địa bàn xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ có 29 trường hợp tự ý mở đường trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô bán nền trái phép. Hiện địa phương đang vận động các chủ đất tự tháo dỡ, nếu không chấp hành, sẽ buộc phải cưỡng chế.

Còn tại xã Châu Pha, khu đất nông nghiệp rộng hơn 9.000 m2, chủ đất đã tự ý đổ đất san lấp mặt bằng trái phép. Sau khi phát hiện, UBND xã Châu Pha đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ đất 7,5 triệu đồng và buộc chủ đất phải khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu. Hiện có 3 dãy nhà trọ với gần 100 phòng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và địa phương cũng đang vận động tháo dỡ.

Chỉ riêng Thị xã Phú Mỹ thời gian qua đã có 113 trường hợp, chủ đất tự mở đường trên đất nông nghiệp được vận động tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng vừa ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra tình hình quản lý đất đai, xây dựng, vi phạm và xử lý vi phạm liên quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước