Sinh viên loay hoay tiết kiệm mùa nắng nóng

Tiến Tú-Thứ bảy, ngày 27/05/2023 20:16 GMT+7

VTV.vn - Sinh viên sống xa nhà luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong sinh hoạt, chi tiêu, nhất là trong thời gian khi mùa hè đang đến.

Thời tiết nắng nóng, lại vào mùa thi, nên chủ yếu mọi sinh hoạt đều tại nhà, các bạn trẻ đã phải loay hoay tiết kiệm mọi khoản chi tiêu, tìm việc làm thêm để có thêm chi phí trang trải cho việc học tập, sinh hoạt.

Bao nhiêu cũng hết, mặc dù cha mẹ ở quê chu cấp từ tiền nhà đến đồ ăn. Đầu tháng, bật điều hòa, cuối tháng mỗi người đành dùng những chiếc quạt con. Dù đã làm thêm cả 2 công việc, nhưng Minh Anh (sinh viên Đại học Sư phạm, Hà Nội) vẫn khó có thể gói gọn chi tiêu trong một tháng dưới 5 triệu đồng.

"Một công việc thì em nhận lương vào cuối tháng, một công việc thì vào giữa tháng. Không để dư ra được khoản nào. Không hiểu vì sao vẫn thâm hụt. Em nghĩ con số 3 triệu thiếu thực tế khi có nhiều yếu tố ngoại cảnh tác động vào", em Bùi Minh Anh, Đại học Sư phạm, Hà Nội, chia sẻ.

Còn với Hồng Diệp (sinh viên Đại học Sư phạm, Hà Nội), nếu chắt chiu thì được 5 triệu, nếu không, cô sinh viên này cũng tiêu hết cả chục triệu một tháng. Lý do là vì có rất nhiều khoản phát sinh, khoản đầu tư cho bản thân buộc các bạn sinh viên phải sử dụng đến tiền.

Sinh viên loay hoay tiết kiệm mùa nắng nóng - Ảnh 1.

Sinh viên tìm đủ cách khắc phục, chật vật ôn thi giữa thời điểm nắng nóng gay gắt. (Ảnh: TTXVN)

Ở nhà tốn tiền điện, đi ra ngoài tránh nóng lại tốn tiền ăn uống, càng về cuối tháng, nhiều sinh viên buộc phải coi những quán cà phê, những siêu thị tiện ích như là ngôi nhà thứ hai của mình.

"Mới bắt đầu có những đồng thu nhập đầu tiên, họ sẽ chi tiêu vào ngay những gì mình thích và chi tiêu cho những trải nghiệm mà trước đây do phụ thuộc tài chính họ không có. Phải nhắc các bạn về cách thức quản lý nợ. Có nên nợ hay không. Nợ những điều gì và nên nợ như thế nào. Đó là trọng tâm trong giai đoạn từ 18 - 25", ông Nguyễn Minh Tuấn - Chuyên gia quản lí tài chính, Tổng giám đốc AFA Capital, cho biết.

Theo các chuyên gia tài chính, với những khoảng thời gian trong năm yêu cầu phí sinh hoạt cao hơn, nếu không tiết kiệm có thể dẫn tới tình trạng nợ nần khi sinh viên tiêu xài quá mức chi trả của mình. Nếu không thể sắp xếp ưu tiên các mục tiêu tài chính mỗi tháng thì việc cháy túi vào mùa hè vẫn sẽ luôn lặp lại.

Cao điểm nắng nóng, ngành điện kêu gọi toàn dân tiết kiệm điện Cao điểm nắng nóng, ngành điện kêu gọi toàn dân tiết kiệm điện

VTV.vn - Dùng điện là nhu cầu thiết yếu. Làm thế nào để thúc đẩy việc tiết kiệm điện được hiệu quả hơn, giảm áp lực, không để tình trạng cắt điện diễn ra mỗi mùa cao điểm?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước