Số ca sốt xuất huyết nặng tăng cao ở TP Hồ Chí Minh

VTV Digital-Thứ ba, ngày 10/05/2022 11:57 GMT+7

VTV.vn - UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo khẩn yêu cầu các sở ban ngành tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết khi mà số ca mắc bệnh tăng nhanh trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh từ đầu năm đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết tại TP Hồ Chí Minh là hơn 4.500 ca. Mặc dù con số ca mắc bệnh giảm hơn so với cùng kỳ nhưng điều đáng lo lắng của năm nay là số ca nặng nhập viện lại tăng cao.

Những ngày này, số bệnh nhi nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh do sốt xuất huyết tăng cao. Trong tuần qua, bệnh viện cũng đã cấp cứu 2 trường hợp sốt xuất huyết kèm suy hô hấp tổn thương gan nặng, rối loạn đông máu.

Nhiều bệnh nhi từ các tỉnh thành Đồng Bằng Sông Cửu Long chuyển đến TP Hồ Chí Minh cũng trong tình trạng nặng, tổn thương cơ quan khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Số ca sốt xuất huyết nặng tăng cao ở TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Bệnh viện nhi nhập viện do sốt xuất huyết

Ngoài Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, các bệnh viện nhi tại TP Hồ Chí Minh như Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 cũng cho biết số trẻ em mắc sốt xuất nặng nhập viện gia tăng. Điều này cho thấy sự phức tạp của bệnh sốt xuất huyết năm nay.

Với diễn tiến số ca nặng đang tăng nhanh như vậy, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã liên tục đưa ra lời cảnh báo sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, yêu cầu các cơ sở y tế chuẩn bị các phương án điều trị. Bởi số liệu thống kê cho thấy: Nếu 4 tháng đầu năm ngoái, TP Hồ Chí Minh chỉ có 24 ca sốt xuất huyết nặng thì năm nay là 109 ca, tức tăng 354% so với cùng kỳ.

Theo các chuyên gia, nhập viện muộn chính là lý do của tình trạng số ca mắc sốt xuất huyết nặng tăng nhanh.

Tự mua thuốc điều trị, đến bệnh viện trễ là nguyên nhân được các chuyên gia nhận định khiến số ca chuyển nặng, tử vong sẽ tiếp tục tăng.

Ngoài ra, theo đại diện Viện Pasteur, dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát do các hoạt động xã hội đã trở lại bình thường, mầm bệnh có cơ hội lây truyền. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chú ý phòng bệnh ngay từ bây giờ. Đặc biệt là không tự ý điều trị tại nhà.

Ngoài việc không tự ý điều trị, đưa trẻ đến sớm bệnh viện khi có dấu hiệu sốt, các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh chú ý diễn biến bệnh ở những trẻ béo phì, bệnh mãn tính để kịp thời phát hiện bệnh trở nặng báo cho nhân viên y tế.

Như vậy có thể thấy việc đến bệnh viện muộn khi mắc sốt xuất huyết là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nguy cơ bệnh diễn tiến nặng, gây nguy hiểm tính mạng cho bệnh nhân. Do đó khi mắc sốt xuất huyết, các chuyên gia khuyến cáo người dân lưu ý "4 không" sau đây:

- Không tự ý cho trẻ uống thuốc mà không đi khám bệnh vì có thể bỏ sót các triệu chứng nặng của trẻ.

- Không cho trẻ uống nước có màu đen hoặc đỏ vì có thể gây nhầm lẫn với tình trạng xuất huyết.

- Không nên cạo gió, cắt lể vì có thể làm nhiễm trùng cho trẻ.

- Không truyền dịch tại các phòng khám tư hoặc cơ sở y tế không đủ điều kiện vì nguy cơ sốc dịch truyền hoặc bỏ sót các triệu chứng nặng của bệnh.

Trước những diễn biến của bệnh, việc phòng ngừa được xem là quan trọng hơn hết. Nhất là khi mùa mưa tại các tỉnh thành phía Nam bắt đầu. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm thông qua muỗi vằn chứa virus Dengue truyền bệnh. Do đó người dân được khuyến cáo nên dành ra ít thời gian để diệt lăng quăng, nhất là những ao tù nước đọng là những nơi nguy cơ mầm bệnh phát triển.

Môi trường để muỗi sinh trưởng ở mọi chỗ nước đọng trong những gia đình mà các nhân viên y tế tới kiểm tra mà nhiều hộ gia đình hầu như không để ý tới.

Toàn Quận Bình Thạnh hiện có hơn 200 ca mắc sốt xuất huyết, tuy nhiên, đây là địa bàn nguy cơ rất cao được đánh giá bùng phát dịch trong thời gian tới. Những chung cư, khu vực dân cư ven kênh rạch được kiểm tra liên tục và phun diệt muỗi để phòng dịch.

Cũng theo các chuyên gia y tế, nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết còn tiềm ẩn tại các các công trình đang xây dựng. Bởi nơi đây nước tù, nước đọng rất nhiều và là nơi dễ phát sinh muỗi làm lây lan dịch sốt xuất huyết của thành phố.

Dự kiến vài tháng nữa, lượng muỗi sẽ còn tăng mạnh, chính vì thế ngoài phun xịt thuốc, ngành Y tế TP Hồ Chí Minh đang yêu cầu một số bệnh viện chuẩn bị sẵn phương án điều trị phòng khi ca mắc tăng nhanh thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước