Số ca tay chân miệng tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ 2020, 4 ca đã tử vong

Vũ Em-Thứ bảy, ngày 10/04/2021 19:19 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y tế cho biết: số ca mắc tay chân miệng trong cả nước đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chủ yếu là miền Nam. Đã có 4 trường hợp tử vong.

Tại các bệnh viện, bệnh nhi nhập viện tăng cao ở mức báo động và được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao trong những ngày tới.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh, trẻ mắc tay chân miệng nhập viện kín cả phòng bệnh. Nhiều trẻ nổi bóng nước ra ngoài nhưng cũng có trẻ không có biểu hiện gì bên ngoài nhưng sốt và quấy khóc. Nên nếu không chú ý phụ huynh dễ lầm tưởng là các bệnh khác.

Số ca tay chân miệng tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ 2020, 4 ca đã tử vong - Ảnh 1.

Một trẻ bị bệnh tay chân miệng

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2, lượng bệnh tay chân miệng đã tăng gấp đôi tuần trước. Ngoài những ca nhẹ, bệnh viện hiện đang điều trị cho 7 ca nặng cần theo dõi sát.

Dự kiến của các bác sĩ, số bệnh nhi mắc tay chân miệng sẽ còn tăng trong thời gian tới. Chính vì vậy lúc này việc chuẩn bị cơ sở vật chất và thuốc men vẫn đang được chuẩn bị kỹ càng.

Tính đến nay cả nước đã ghi nhận 17.400 trường hợp mắc tay chân miệng. Bộ Y tế cũng đã kêu gọi tăng cường các hoạt động tuyên truyền đến người dân triển khai các giải pháp phòng bệnh như thực hiện tốt vệ sinh, ăn sạch rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và giữ gìn đồ chơi sạch cho trẻ. Các địa phương có biện pháp kiểm tra phòng bệnh kịp thời để ngăn chặn tình trạng dịch tay chân miệng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước