Số trẻ bị đuối nước tăng đột biến trong tháng 6

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/06/2020 19:41 GMT+7

VTV.vn - Trong tháng 6 này, Bệnh viện Nhi trung ương đã tiếp nhận số trẻ bị đuối nước tăng cao đột biến, gấp 4 lần trung bình các tháng trước với 12 trường hợp.

Điều đáng nói gần một nửa trong số này là xảy ra tại bể bơi và hầu hết đều phải thở máy, lọc máu do đuối nước quá lâu hoặc sơ cứu sai cách. Đã có 3 trường hợp quá nặng không thể cứu sống được.

Một bé gái 7 tuổi được chuyển vào Bệnh viện Nhi trung ương đêm 28/6 trong tình trạng nguy kịch. Vào sáng 28/6, cháu được gia đình cho đến 1 bể bơi ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhưng lại không có người lớn đi kèm, mặc dù chưa biết bơi. Đây không phải trường hợp cá biệt bị đuối nước tại bể bơi.

Số trẻ bị đuối nước tăng đột biến trong tháng 6 - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi trung ương đã tiếp nhận số trẻ bị đuối nước tăng cao đột biến

Điều đáng nói, đến bây giờ vẫn còn không ít người quan niệm khi cứu vớt người đuối nước lên nên dốc ngược để cho nước thoát ra mà không biết rằng đó là cách sai lầm, thậm chí làm nạn nhân nặng thêm.

Sau khi liên tục xảy ra những ca đuối nước, mỗi gia đình hết sức cẩn trọng khi cho con đi bơi, nhất là trong những ngày nóng nực và kỳ nghỉ hè sắp bắt đầu.

Cứu người đuối nước sai cách có thể biến anh hùng thành nạn nhân Cứu người đuối nước sai cách có thể biến anh hùng thành nạn nhân

VTV.vn - Tai nạn ngạt nước, đuối nước nếu không được sơ cứu đúng và kịp thời rất dễ khiến nạn nhân đối mặt với nguy cơ đe dọa tính mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước