Cuối năm nay, 100% cơ sở sản xuất công nghiệp có nguồn xả thải từ 1000 m3/ ngày đêm trở lên phải hoàn thành đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc tự động là kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Thiết bị quan trắc tự động sẽ được đấu nối về Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường để theo dõi giám sát. Hiện các Bộ ngành, địa phương đang tích cực triển khai kế hoạch này.
Cho đến thời điểm này, khoảng 90% nguồn thải lớn trong cả nước đã hoàn thành lắp đặt quan trắc tự động. Nhận thấy lợi ích của công cụ này, nhiều cơ sở trong đó có cả những cơ sở không thuộc diện bắt buộc lắp quan trắc tự động đã và đang chủ động đầu tư thiết bị này.
Gần 4 năm qua, số vụ vi phạm xả thải trên cả nước qua các đợt thanh tra đã giảm chỉ còn 10%, so với 25% vào năm 2016. Nhiều sự cố về môi trường được giải quyết nhanh chóng và kịp thời. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, quan trắc tự động là một trong những phương tiện hiệu quả giám sát hoạt động xử lý chất thải, góp phần minh bạch hoạt động này, bảo vệ môi trường sống trong lành cho các cộng đồng dân cư.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!