Sớm đưa bệnh viện dã chiến số 4 tại Cần Thơ vào hoạt động

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/05/2021 16:13 GMT+7

VTV.vn - TP Cần Thơ đang kế hoạch triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến số 4 phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trung tâm Y tế huyện Phong Điền là nơi được chọn xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19. Theo đó, Bệnh viện dã chiến sẽ có quy mô 800 giường, chi phí dự kiến xây dựng bệnh viện khoảng trên 720 tỷ đồng từ nguồn kinh phí trung ương và địa phương. Trong đó, trung ương hỗ trợ trang thiết bị y tế còn địa phương phụ trách nhân sự và cơ sở vật chất.

Nhân sự dự kiến cho Bệnh viện dã chiến số 4 tại Cần Thơ khoảng 800 người, được huy động từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, Bệnh viện 121 và các cơ sở y tế khác trên địa bàn thành phố.

"Tình hình dịch bệnh trên đất nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nếu không kiểm soát tốt sẽ lây lan rộng, do đó gây áp lực lớn lên hệ thống y tế. Tôi đề nghị cần phải chuẩn bị tốt mọi phương án ứng phó, trong đó có việc chuẩn bị cho công tác xây dựng bệnh viện dã chiến như hiện nay là rất cần thiết. 

Bệnh viện và địa phương cần lên kịch bản chi tiết cho mọi tình huống, đảm bảo đủ khả năng điều trị 80% bệnh nhân nhẹ và vừa, tính toán phương án an toàn khi di chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên. Đối với các địa phương được chọn xây dựng bệnh viện dã chiến phải thực hiện công tác tuyên truyền để người dân an tâm không hoang mang khi có bệnh viện dã chiến tại địa phương", báo Lao động dẫn lời ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Bộ Y tế yêu cầu lập bệnh viện dã chiến tại Cần Thơ Bộ Y tế yêu cầu lập bệnh viện dã chiến tại Cần Thơ

VTV.vn - Bộ Y tế yêu cầu thành lập ngay bệnh viện dã chiến cấp vùng đóng tại Cần Thơ để chủ động ứng phó an toàn và hiệu quả với những người nhập cảnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước