Kiên Giang gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/04/2021 19:41 GMT+7

Kiên Giang khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Trước tình hình dịch bệnh tại các nước lân cận đang tăng cao, tỉnh Kiên Giang đang gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến ở vùng biên giới Tây Nam.

Đây sẽ là cơ sở điều trị ban đầu COVID-19 theo phương châm: 4 tại chỗ; hạn chế nguy cơ lan mầm bệnh vào sâu trong nội địa.

Bệnh viện dã chiến này đang được khẩn trương xây dựng. Dự kiến hơn 7 ngày nữa sẽ đưa vào sử dụng để điều trị cho các trường hợp dương tính với COVID-19.

Bệnh viện dã chiến được xây dựng tại Trung tâm văn hóa thông tin thể dục thể thao phường Mỹ Đức, cách cửa khẩu quốc tế Hà Tiên không xa. Khu vực này hiện cũng là cơ sở cách ly người nhập cảnh từ Campuchia về.

Quy mô bệnh viện dã chiến từ 200 giường đang được nâng lên 300 - 500 giường, tùy theo tình hình dịch. Bên cạnh phần cơ bản, các đơn vị chuẩn bị trang thiết bị, xử lý rác thải, nước thải cũng như thiết lập hệ thống phần mềm kết nối trung tâm quốc gia.

Gấp rút đưa vào sử dụng bệnh viện dã chiến giúp Kiên Giang chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là sau khi Campuchia dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Ngoài ra Kiên Giang cũng lên phương án lấy Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ làm bệnh viện dã chiến nếu tình hình phức tạp.

Đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, Hải Dương giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng Đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, Hải Dương giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng

VTV.vn - Sáng 7/4/2021, Bệnh viện Dã chiến số 3, cơ sở 2 của BVĐK tỉnh Hải Dương đã được công bố giải thể, kết thúc hơn 1 tháng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước