Sơn La: An cư cho đồng bào di cư tự do

Nguyễn Ngân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 26/01/2015 10:20 GMT+7

Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân tại bản Pú Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã vươn lên thoát nghèo, tạo nên vành đai biên giới vững chắc.

Vào tháng 8/2003, tại bản Pú Hao - bản có 100% đồng bào dân tộc Mông của huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, đã xảy ra những biến động nghiêm trọng về an ninh. Nhiều đối tượng lôi kéo, dụ dỗ một bộ phận người dân vượt biên sang Lào đón “Vua Mông”, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự địa phương.

Thế nhưng, đến nay, nhờ được vận động, tuyên truyền, nhiều người đã trở về, được bà con dân bản và chính quyền địa phương giúp đỡ, đón nhận, họ đã yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Những thay đổi của bản biên giới Pú Hao đã được phóng viên VTV ghi nhận trong chuyến công tác gần đây.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước