Sốt xuất huyết vào mùa, nhiều bệnh nhi biến chứng nặng

Đông Khánh, Vũ Em-Chủ nhật, ngày 06/09/2020 14:19 GMT+7

VTV.vn - Giai đoạn cao điểm của bệnh sốt xuất huyết tại TP.HCM thường từ cuối tháng 7 đến hết tháng 1 năm sau, với đỉnh dịch có thể xuất hiện trong tháng 11 và 12.

Tối 5/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM vừa công bố trường hợp tử vong của một thiếu nữ 16 tuổi ở Quận 7, TP.HCM do mắc bệnh sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết vào mùa, nhiều bệnh nhi biến chứng nặng - Ảnh 1.

Các bác sĩ cho biết, trường hợp này nhập viện muộn và đã diễn tiến nặng trước khi nhập viện. Đồng thời, các bác sĩ cũng phát đi cảnh báo người dân không nên chủ quan với bệnh sốt xuất huyết đặc biệt là các dấu hiệu bệnh chuyển nặng, không tự ý điều trị tại nhà.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cảnh báo số ca bệnh sốt xuất huyết hàng tuần tiếp tục tăng theo mùa trong thời gian sắp tới. Chỉ trong 2 tuần đầu tháng 8, TP.HCM đã có gần 500 ca mắc sốt xuất huyết, tăng ở hầu hết các quận huyện. Đáng nói, tại các bệnh viện nhi, nhiều trẻ trong tình trạng nặng.

Theo các bác sĩ, sốt xuất huyết khác với các bệnh truyền nhiễm khác và diễn biến nặng thường vào ngày thứ 5 - 7 của bệnh, thời điểm bệnh nhân thường giảm hoặc hết sốt. Vì vậy, bệnh nhân cần được chẩn đoán sớm ngay từ đầu để có chiến lược theo dõi và điều trị phù hợp.

Hà Nội: Ca thứ 2 tử vong do sốt xuất huyết, bác sĩ khuyến cáo không tự  điều trị tại nhà Hà Nội: Ca thứ 2 tử vong do sốt xuất huyết, bác sĩ khuyến cáo không tự điều trị tại nhà TP.HCM ghi nhận 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết TP.HCM ghi nhận 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết Tránh nhầm lẫn giữa sốt xuất huyết và COVID-19 Tránh nhầm lẫn giữa sốt xuất huyết và COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước