Sức trẻ tình nguyện nơi "tâm dịch" TP Hồ Chí Minh

Chuyển động 24h-Thứ năm, ngày 05/08/2021 13:12 GMT+7

VTV.vn - Cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục. Dù có lúc mệt mỏi nhưng các lá chắn xanh sẽ không gục ngã để cả TP Hồ Chí Minh là một vùng xanh an toàn.

Các đội hình "phản ứng nhanh" của thanh niên TP Hồ Chí Minh

Ngay từ những ngày đầu tháng 6 vừa qua, khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu có những diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn Thành phố đã tổ chức tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại các điểm nóng. Không kể lứa tuổi, ngành nghề, họ tập hợp thành những đội hình phản ứng nhanh chống COVID-19. Màu áo xanh đã phối hợp cùng chính quyền và các lực lượng chức năng thành phố để làm nên nhiều điều ý nghĩa.

Sức trẻ tình nguyện nơi tâm dịch TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

(Ảnh: TTXVN)

Những đội hình phản ứng nhanh được triển khai trên khắp địa bàn thành phố, theo sự phân công của Thành đoàn TP Hồ Chí Minh. Họ đi qua nhiều tâm dịch khác nhau để thực hiện các công việc như: lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn, điều phối người dân, nhập liệu và truy vết F0. Trong số đó có nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng; cả những nghệ sĩ, những người nổi tiếng cũng tham gia. Bên cạnh những vất vả vì nắng nóng, sự bất tiện của bộ đồ bảo hộ, họ còn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm virus. Đã có người trở thành F0 sau khi tiếp xúc với những người bệnh nhưng họ vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của mình đến cùng vì mục tiêu chung của cả thành phố.

"ATM oxy" tiếp sức cho bệnh nhân cách ly tại nhà

Không chỉ có sức lực, thế hệ thanh niên của TP Hồ Chí Minh còn đóng góp những ý tưởng sáng tạo quý giá. Hình ảnh những cây "ATM gạo" từng là niềm tự hào và là minh chứng của tình người trong gian khó. Những ngày vừa qua, một mô hình ATM khác đã được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và anh Hoàng Tuấn Anh triển khai là "ATM oxy" với thông điệp “Trao oxy - nối dài sự sống”.

Những trạm "ATM oxy" đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2/8 vừa qua từ 8h đến 17h hàng ngày.

Sức trẻ tình nguyện nơi tâm dịch TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Người dân được hỗ trợ đổi oxy tại nhà. Ảnh: Báo Tin tức.

Trước tiên triển khai 90 bình oxy loại 8 lít để lập các trạm ở Quận Đoàn trên địa bàn 6 quận, huyện là quận 7, 8, 10 quận Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Các bệnh nhân COVID-19 cần đến bình oxy sẽ gọi điện đến hotline của chương trình và được hỗ trợ tại đây.

Người sáng chế ra "ATM oxy" không ai khác là cái tên quen thuộc anh Hoàng Tuấn Anh. Thế nhưng để vận hành được mô hình này, anh Tuấn Anh phải giải một bài toán hoàn toàn mới.

Khi những shipper chuyên nghiệp không thể hoạt động, chính màu sắc xanh tuổi trẻ lại là những "con thoi" đưa oxy đến tận tay người cần.

Bên cạnh hỗ trợ các bệnh nhân, các F0 tại nhà, trong giai đoạn 2, "ATM oxy" sẽ hỗ trợ đổi bình oxy cho các bệnh viện, với số lượng dự kiến là 5.000 - 10.000 bình.

"ATM oxy" trao oxy, nối dài sự sống, còn những bạn trẻ trao sự nhiệt huyết, tình yêu thương để dịch bệnh sớm được đẩy lùi.

Go Volunteer - Sức trẻ TP Hồ Chí Minh đi chống dịch COVID-19

Nhóm cộng đồng Go Volunteer - nhóm chính thức điều hành các hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam Thành phố, cùng Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố thành lập. Với sứ mệnh mở rộng vùng xanh và không để ai bị bỏ lại phía sau, nhóm đã thu hút hàng ngàn lượt bạn trẻ đăng ký tham gia.

Vùng xanh là những vùng an toàn trong đợt dịch COVID-19 đang bùng phát tại TP Hồ Chí Minh.

Cuối tháng 5 vừa qua, ngay khi dịch COVID-19 bùng phát tại TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố đã nhanh chóng vận hành, triển khai các loại hình tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống COVID-19 và quan trọng là mở rộng vùng xanh.

19 đội hình hoạt động, hơn 50.000 thành viên tham gia trong nhóm và con số ngày càng tăng, mỗi thành viên đều lưu giữ lại cho mình 1 kỷ niệm đáng nhớ.

Che mưa cho cụ ông tại điểm xét nghiệm COVID-19 cộng đồng - khoảnh khắc đẹp được vẽ lại từ một bức ảnh có thật. Cô gái trong bộ đồ bảo hộ là Nguyễn Thị Thúy Như - tình nguyện viên của hoạt động điều phối người dân để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Cũng nhờ việc bức hình này được lan tỏa trên mạng xã hội mà gia đình của Thúy Như càng ủng hộ việc đi chống dịch của cô con gái nhỏ.

TP Hồ Chí Minh đã có những cơn mưa nhưng vẫn không thể ngăn đi tình cảm, sự ấm áp và nhiệt huyết của tình nguyện viên Go Volunteer.

Cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục. Dù có lúc mệt mỏi nhưng các lá chắn xanh sẽ không gục ngã để cả TP Hồ Chí Minh là một vùng xanh an toàn.

Hơn 2.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh Hơn 2.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh

VTV.vn - Tính đến 18h ngày 26/7, đã có hơn 2.000 lượt người đăng ký tham gia chống dịch, trong đó, tình nguyện viên ở TP. Hồ Chí Minh gần 1.900 người; các tỉnh khác hơn 200 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước