TP Hồ Chí Minh khẩn cấp hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/08/2021 06:09 GMT+7

Y, bác sĩ trực đêm trong khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy - TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh hỗ trợ khẩn cấp lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 với mức hỗ trợ hưởng một lần từ 1,5 đến 10 triệu đồng, tùy nhóm đối tượng.

Cụ thể các mức hỗ trợ như sau:

- Lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp: 10 triệu đồng/người.

- Lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp: 4,5 triệu đồng/người.

- Tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng: 2 triệu đồng/người.

- Tình nguyện viên được Sở Y tế huy động tham gia phòng, chống dịch: 3 triệu đồng/người.

- Nhân viên y tế, cán bộ giảng viên y khoa được Bộ Y tế và các tỉnh chỉ viện cho TP Hồ Chí Minh: 3 triệu đồng/người.

- Sinh viên y khoa do Sở Y tế huy động, Bộ Y tế và các tỉnh chi viện cho thành phố: 1,5 triệu đồng/người.

Nhiều bác sỹ về hưu sẵn sàng trở lại tuyến đầu chống dịch Nhiều bác sỹ về hưu sẵn sàng trở lại tuyến đầu chống dịch

VTV.vn - Sau lời kêu gọi của Sở, nhiều y bác sỹ tại Bình Dương về hưu đã quay trở lại tham gia công tác hỗ trợ chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước