Tái định cư cho người dân vùng sạt lở: Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa

Trọng Hoàng, Quốc Bảo-Thứ bảy, ngày 25/12/2021 17:55 GMT+7

VTV.vn - Vừa chuyển đến nơi ở mới tại khu tái định cư, người dân huyện Phước Sơn, Quảng Nam lại phập phồng lo sợ vì vẫn bị nạn sạt lở tiếp tục đe dọa.

Hơn 1 năm sau khi xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng tại xã Phước Thành, nhiều khu tái định cư đã được huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam xây dựng để người dân chuyển về sinh sống.

Tái định cư cho người dân vùng sạt lở: Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa - Ảnh 1.

Khu tái định cư thôn 1, xã Phước Thành, vốn là một ngọn đồi, đã được san ủi để hình thành khu dân cư rộng khoảng 13 ha, bố trí cho hàng trăm người dân vùng sạt lở. Tháng 6/2021, bà con đã về đây với kỳ vọng sẽ sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, sau đợt mưa lũ năm nay, một số nhà dân vừa xây dựng xong lại tiếp tục đối mặt với nỗi lo sạt lở, nhất khi trời mưa to.

Tái định cư cho người dân vùng sạt lở: Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa - Ảnh 2.

Người dân cho biết, trước đây gia đình họ từng sống tại khu vực có nguy cơ lở đất rất cao nên khi được chính quyền bố trí tái định cư, họ rất mừng, mong sẽ hết cảnh sống trong sợ hãi. Nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi nơi ở mới cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Được biết, công trình tái định cư này vẫn chưa được bàn giao nên trước mắt, khi thời tiết thuận lợi, chính quyền sẽ yêu cầu đơn vị thi công gia cố lại bờ kè. Nhưng về lâu dài, cần tính toán lại việc lựa chọn địa điểm và nhất là chất lượng xây dựng của các công trình tái định cư, để đảm bảo an toàn cho người dân an cư lạc nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước