Nỗ lực giúp người dân Phước Sơn (Quảng Nam) ổn định cuộc sống

Quang Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 20/12/2020 19:36 GMT+7

VTV.vn - Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm và làm việc tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam chiều 20/12.

Phước Sơn là một trong những huyện của tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa bão vừa qua.

Nỗ lực giúp người dân Phước Sơn (Quảng Nam) ổn định cuộc sống - Ảnh 1.

Phước Sơn là một huyện nghèo miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam với 33% hộ nghèo, với 69% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đợt mưa lũ vừa qua, đây là một trong những huyện bị tàn phá nặng nề, với nhiều người chết và mất tích, nhiều hệ thống thủy lợi, đường giao thông, trường học bị tàn phá.

Gặp gỡ lãnh đạo, người dân huyện Phước Sơn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, việc khẩn trương cứu hộ, cứu nạn tại chỗ của cán bộ, chiến sĩ nhằm khắc phục nhanh nhất các thiệt hại cho nhân dân.

Nỗ lực giúp người dân Phước Sơn (Quảng Nam) ổn định cuộc sống - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà nhân dân huyện Phước Sơn bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ mất mát với đồng bào, nhất là gia đình có người thân chết, mất tích do thiên tai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác tìm kiếm người mất tích, khôi phục hệ thống đường giao thông, hỗ trợ kịp thời để ổn định cuộc sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Quảng Nam sớm xây dựng kế hoạch các khu tái định cư cho người dân tại các nơi thường xảy ra thiên tai, sạt lở, khi tình hình biến đổi khí hậu vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo địa phương, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tiếp tục hỗ trợ người dân ổn định sản xuất trong thời gian tới.

Nỗ lực giúp người dân Phước Sơn (Quảng Nam) ổn định cuộc sống - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chứng kiến ngân hàng Agribanhk tặng 5 tỷ đồng để xây dựng trạm y tế xã Phước Thành (huyện Phước Sơn) bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao 121 suất quà cho các hộ có người thân tử vong, mất tích, có nhà cửa bị cuốn trôi trong đợt mưa bão, sạt lở đất vừa qua. Chủ tịch Quốc hội cũng đã chứng kiến Ngân hàng NN&PTNT trao tặng 5 tỷ đồng để xây dựng trạm y tế xã Phước Thành, huyện Phước Sơn.

Cũng trong chiều 20/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, tặng quà ông Hồ Văn Điều- dân tộc Giẻ Triêng, gia đình cách mạng tiêu biểu, người có công với cách mạng tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước