Tạm cư không biết bao giờ hết tạm

Tuyết Mai, Chí Hiếu-Thứ năm, ngày 22/12/2022 06:30 GMT+7

VTV.vn - Hơn 60 hộ dân không biết đi đâu về đâu. Họ đã ở trong một khu tạm cư suốt nhiều năm bởi khu nhà ở trước kia bị sập trong khi các đơn vị liên quan vẫn chưa có câu trả lời.

Hơn 60 hộ dân ở một khu nhà bị sập đổ, đã được di dời đến khu tạm cư CT1B Định Công, Thành phố Hà Nội.

Theo phản ánh của người dân, họ đã di dời nhiều năm rồi nhưng đến nay vẫn chưa biết cuộc sống sẽ đi đâu về đâu. Tiền nhà tạm cư không được chi trả, mà cuộc sống tại nơi ở tạm cũng gặp nhiều bất cập.

Kể từ ngày sập khu nhà cổ số 107 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hồi tháng 9/2015, đến nay đã hơn 7 năm và khu đất vẫn bỏ hoang.

Tạm cư không biết bao giờ hết tạm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập biệt thự cổ số 107 Trần Hưng Đạo tháng 9/2015.

66 hộ dân đều là cán bộ được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phân nhà tại đây cho biết, lúc đó do sửa chữa hội trường dẫn tới việc sập nhà biệt thự cổ nên để đảm bảo an toàn cho các hộ sống xung quanh khu biệt thự, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng di dời 66 hộ này đến ở tạm tại các căn hộ tạm cư của Thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, không ai bàn đến việc sửa chữa hay xây lại. Thậm chí, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đơn vị quản lý khu đất này, đồng thời chịu trách nhiệm chi trả tiền thuê nhà tạm cư cho các hộ dân lại không trả khoản tiền này cho Thành phố Hà Nội, dẫn tới số nợ gần 20 tỷ đồng.

Điều đáng nói là đến giờ, các hộ dân đều không biết bao giờ mình mới được trở về nhà hoặc nếu triển khai dự án mới trên khu đất vàng này thì bao giờ làm để giải quyết dứt điểm chỗ ở cho các hộ dân.

Đại diện Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội xác nhận, hiện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang nợ thành phố số tiền thuê nhà tạm cư gần 20 tỷ đồng và vẫn chưa có phương án gì đối với việc sửa chữa lại khu nhà hay thực hiện dự án khác.

Được biết, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có văn bản đề xuất xin trả lại khu đất 107 Trần Hưng Đạo, trong đó có nhà phân cho cán bộ công nhân viên ở, về Thành phố Hà Nội quản lý. Điều này đồng nghĩa với việc các hộ dân sẽ phải chờ đợi và không biết chờ đợi đến bao giờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước